Hành trang lữ khách

Về Bắc Bình (Bình Thuận) nghe đờn ca tài cử

Cập nhật: 17/06/2009 13:59:31
Số lần đọc: 2665
Đờn ca tài tử cải lương đã và đang ăn sâu vào tiềm thức của người dân Bắc Bình. Hiện nay không chỉ người Kinh, mà người Chăm và các dân tộc khác trên địa bàn huyện cũng yêu thích môn nghệ thuật độc đáo này.

Ông Đặng Văn Thuận, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Bắc Bình cho biết: huyện rất quan tâm đến đến nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương, bởi người dân nơi đây rất  quan tâm và yêu thích loại hình này. Chính vì thế, huyện đang khuyến khích bà con thành lập nhiều nhóm đờn ca tài tử cải lương để giao lưu, học hỏi với nhau. Ông Thuận còn cho biết thêm, hiện tại, Bắc Bình có tổng cộng 8 nhóm đờn ca tài tử cải lương, tập trung ở các địa phương như: Khu phố Xuân An, thị trấn Lương Sơn, xã Phan Thanh, Hồng Thái, Hòa Thắng, Phan Rí Thành. Từ yêu thích thể loại đờn ca tài tử, nhiều người đã tự thành lập nhóm, câu lạc bộ để tập dượt và tổ chức giao lưu.

Hàng năm, các nhóm, câu lạc bộ đờn ca tài tử tham gia biểu diễn rất sôi nổi. Các diễn viên chủ yếu biểu diễn những thể loại như: đơn ca vọng cổ cải lương, song ca và hòa tấu nhạc cụ. Các giọng ca trẻ đầy triển vọng liên tục xuất hiện khiến phong trào đờn ca tài tử cải lương ở đây như được thổi thêm làn gió mới. Không chỉ người Kinh hát đờn ca tài tử, mà người Chăm và các dân tộc khác cũng đam mê và yêu thích môn nghệ thuật độc đáo này. Đặc biệt, câu lạc bộ đờn ca tài tử cải lương ở xã Phan Thanh do người Chăm đảm nhận phát triển tương đối mạnh.

Cái hay của người Chăm khi hát đờn ca tài tử cải lương là phát âm, nhả chữ, cách xử lý giọng trong quá trình hát rất chuẩn và chính xác. Nhiều diễn viên người Chăm có chất giọng tốt, nhiệt tình tham gia vào phong trào của địa phương. Những đêm trăng sáng, nam thanh nữ tú, từ các thôn, xóm tập trung về nhà văn hóa xã để ca hát, lắng nghe và giao lưu làm quen với nhau, làm phong phú thêm đời sống tinh thần mà không phải nơi nào cũng có.

Nguồn: website báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục