Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Nhộn nhịp mùa du lịch biển

Cập nhật: 12/06/2009 08:06:52
Số lần đọc: 2267
Tối ngày 10/6, hàng nghìn người dân và du khách có dịp thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc - "Tam Thanh biển gọi" tại bãi biển Hạ Thanh (xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ). Đây là hoạt động mở đầu cho "Mùa du lịch biển Tam Kỳ năm 2009" được tổ chức hằng năm...

Sôi nổi các hoạt động…

Sân khấu của đêm văn nghệ “Tam Thanh biển gọi 2009” đặt giữa bãi cát thoai thoải ở bãi biển Hạ Thanh. Hàng nghìn khán giả đã ken dày trên cát vừa thưởng thức văn nghệ vừa tận hưởng không khí trong lành với gió biển lồng lộng. Nhấp nhô nơi đầu sóng là những chiếc thuyền khai thác nghề lộng đang bật những đốm sáng lung linh làm hậu cảnh sinh động cho đêm văn nghệ. Còn sân khấu cũng là một vùng sáng đầy sắc màu uyển chuyển, lắc lư như nhịp sóng với các tiết tấu sôi động.

 Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ- Hoàng Xuân Việt: “Mùa du lịch biển TP. Tam Kỳ năm 2009” là sự kiện quan trọng để thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế  văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đồng thời là dịp quảng bá, giới thiệu đến du khách và bạn bè gần xa về thành phố trẻ Tam Kỳ cũng như tiềm năng của bãi biển Tam Thanh. Chúng tôi tin chắc rằng, qua những hoạt động văn hóa, thể thao trong “Mùa du lịch biển năm 2009” du khách sẽ có một ấn tượng tốt đẹp về TP. Tam Kỳ và bãi biển Tam Thanh.

Trong tiếng sóng rì rào, những bản tình ca về biển bắt đầu. Hơn 10 tiết mục trong chương trình văn nghệ là lời tự tình về biển, về vùng đất Tam Kỳ giàu truyền thống văn hóa như “Tam Kỳ khúc hát yêu thương” (nhạc Trần Ái Nghĩa), “Tam Kỳ thành phố tôi yêu” (nhạc Nguyễn Huy Hùng); hay say đắm với điệu tango trong sáng tác mới nhất của Vũ Đức Sao Biển - “Tango trước biển” . Các hoạt cảnh khác về cuộc sống phong phú của cư dân vùng biển như “Mùa cá” (nhạc Huỳnh Ngọc Chiến, dàn dựng vũ đạo Minh Nhật), “Học trò xứ Quảng” (dàn dựng Nghệ sỹ ưu tú Lê Huân) cũng nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả. Thông qua chương trình, tiềm năng du lịch của Tam Kỳ cũng được “gọi tên” khi khán giả có dịp nhìn lại những hình ảnh về sự phát triển của Tam Kỳ - thành phố trẻ nằm ở trung lộ của cả nước, có núi, có sông, có địa đạo cách mạng, có bãi biển xanh ngắt. Chương trình do nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển, người con của Quảng Nam tổng đạo diễn.

Đây mới chỉ là hoạt động mở đầu cho Lễ hội “Mùa du lịch biển TP. Tam Kỳ năm 2009”. Theo chương trình lễ hội, từ ngày 10 đến ngày 26-6, trên địa bàn Tam Kỳ sẽ rộn ràng những hoạt động văn hóa, thể thao làm “hậu cảnh” cho những ngày vui của Lễ hội “Quảng Nam  hành trình di sản lần IV” vừa kết thúc. Địa điểm tập trung nhất của mùa du lịch biển Tam Kỳ năm nay là bãi biển Tam Thanh với các hoạt động văn nghệ của Đoàn ca kịch Quảng Nam, các trò chơi thể thao trên biển như lắc thúng, kéo rùng, biểu diễn âm nhạc, các trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố…

Kích cầu du lịch

Theo ông Chu Quang Ngân, Giám đốc Trung tâm văn hóa TP. Tam Kỳ, “Mùa du lịch biển TP. Tam Kỳ năm 2009” cũng không nằm ngoài mục đích kích cầu du lịch của địa phương. Điều thuận lợi là ngành du lịch của thành phố lâu nay chủ yếu thu hút du khách nội địa, nên mùa du lịch biển sẽ là hoạt động kích cầu có hiệu quả thiết thực. Có thể thấy trong những ngày qua, tại các bãi biển như Thượng Thanh, Hạ Thanh lượng người đổ về đã tăng đột biến. Cũng theo ông Ngân, đây là điều kiện tốt để kết nối các điểm du lịch của Tam Kỳ lại với nhau như du lịch vùng Bãi sậy sông Đầm, địa đạo Kỳ Anh, các di tích lịch sử, văn hóa… Trong kế hoạch, ngành du lịch Tam Kỳ còn xây dựng các tour ngắn trong nội thị gắn kết các điểm du lịch lại với nhau như tour địa đạo Kỳ Anh-Làng nghề dệt chiếu, đan lưới Bàn Thạch- Bãi sậy sông Đầm-biển Tam Thanh…

Theo ước tính, thông qua các hoạt động quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch biển, năm 2008, Tam Kỳ đã đón gần 1.700 lượt khách quốc tế và gần 37 nghìn lượt khách nội địa; trong đó có hơn 30 nghìn lượt người đến biển Tam Thanh. “Ngoài việc kích cầu du lịch, hoạt động lễ hội “Mùa du lịch biển năm 2009” còn có mục đích thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn. Chúng tôi cũng vừa nhận được tín hiệu vui khi mới đây đã có 2 nhà đầu tư ở TP. Hồ Chí Minh về khảo án lập dự án du lịch tại  Tam Kỳ”  ông Ngân cho biết.
Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục