Hành trang lữ khách

Hoà nhạc thính phòng trong hang Đầu Gỗ: Sản phẩm du lịch độc đáo ở Hạ Long

Cập nhật: 08/05/2009 13:35:13
Số lần đọc: 2629
Trong Lễ hội du lịch Hạ Long năm 2009, du khách trong và ngoài nước đặc biệt bị lôi cuốn bởi chương trình hòa nhạc thính phòng trong hang Đầu Gỗ. Đây được đánh giá là sản phẩm độc đáo của du lịch Hạ Long.

Biểu diễn hoà nhạc thính phòng cổ điển trong hang Đầu Gỗ đã được đưa vào khai thác thành sản phẩm du lịch của Hạ Long ngay từ Lễ hội du lịch Hạ Long năm 2005. Đến nay, sau 4 năm, sản phẩm du lịch này vẫn được giới thiệu trong những dịp Lễ hội du lịch Hạ Long và được du khách đánh giá cao.

Sản phẩm du lịch này được bắt đầu từ ý tưởng của nhạc sỹ gắn bó với vùng mỏ, nhạc sỹ Hồng Quân, trong một lần đi thăm hang Đầu Gỗ. Khi bước chân vào hang, nhạc sỹ hết sức ngỡ ngàng trước không gian rộng, đẹp với vòm hang uốn cong. Bất chợt, nhạc sỹ đã hình dung ra một không gian nhà hát vô cùng thích hợp với những bản nhạc cổ điển. Để thử nghiệm, ông đã vỗ tay vào nhau và ngỡ ngàng bởi những âm thanh phát ra từ tay mà lại trong trẻo đến lạ kỳ. Thế nên nhạc sỹ đã ước ao một ngày nơi đây trở thành nhà hát trên biển thì tuyệt vời biết bao.Ý tưởng của nhạc sỹ ngay lập tức được các nhà làm nghệ thuật cũng như Ban tổ chức Lễ hội du lịch Hạ Long hưởng ứng. Và ngay năm 2005, sản phẩm hòa nhạc thính phòng giao hưởng trong hang Đầu Gỗ đã ra mắt du khách.

Đến hang Đầu Gỗ nghe hòa nhạc, khách du lịch quốc tế đã thốt lên, có lẽ không ở đâu trên thế giới có vòm hang như hang Đầu Gỗ ở Hạ Long. Hang Đầu Gỗ hội tụ được những đặc điểm cần thiết cho một chương trình hoà nhạc trên biển. Đó là một vòm hang thoáng, rộng rãi, đủ chỗ cho cả một dàn nhạc giao hưởng hàng trăm người biểu diễn và không gian cho vài trăm du khách đến thưởng thức. Độ dội lại nhỏ, âm thanh phát ra trong vòm hang không bị méo, tiếng vẫn tròn, đẹp… nên khi đưa dàn nhạc giao hưởng mang tính chất hiện đại hay kinh viện vào biểu diễn tại nơi đây đều tạo được ấn tượng rất đặc biệt cho du khách. Không chỉ được thưởng thức sự trầm bổng, réo rắt của âm thanh, du khách còn bị mê hoặc bởi những nhũ đá tự nhiên của hang, ánh nến bập bùng cháy tạo nên sự huyền ảo, lung linh, một không gian tinh tế và rực rỡ sắc màu của sóng nước Hạ Long.

Chính sự bí ẩn, huyền ảo của thiên nhiên cộng với giai điệu trầm bổng, du dương của những bản nhạc cổ điển lừng danh thế giới đã khiến hang Đầu Gỗ thực sự trở thành một điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Nguồn: KTVN

Cùng chuyên mục