Hoạt động của ngành

Tràng Đà (Tuyên Quang) khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Cập nhật: 17/02/2009 15:02:48
Số lần đọc: 2378
Tràng Đà là một xã của thị xã Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh. Xã có 3 ngôi đền nổi tiếng linh thiêng là đền Thượng, đền Cấm và đền Ghềnh Quýt, mỗi năm thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương về lễ, vãn cảnh đền.

Khai thác thế mạnh này, năm 2008 xã đã xây dựng đề án phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch giai đoạn 2006 - 2010, thực hiện tu bổ, tôn tạo lại đền, làm đường, bãi đỗ xe, khu dịch vụ với các kiốt bán các sản phẩm của địa phương phục vụ du khách đến tham quan. Đồng thời xây dựng nội quy hoạt động, bảo đảm văn minh, lịch sự thu hút du khách.


Đền Thượng thuộc xã Tràng Đà tọa lạc trên thế đất “gối sơn nghênh thuỷ”. Phía trước cửa đền là dòng sông Lô hùng vĩ, phía sau lưng tựa núi Dùm. Đền thờ Phương Dung và Ngọc Lân công chúa, được xây dựng vào thời hậu Lê. Hiện nay, phần kiến trúc, những bức trạm trổ, đường nét hoa văn, hiện vật... còn giữ lại được đều thuộc thời Nguyễn.


Bà Nguyễn Thị Hoà, tổ trưởng Tổ quản lý đền Thượng cho biết: Đền Thượng là một trong ba ngôi đền nổi tiếng linh thiêng và có cảnh quan đẹp của thị xã Tuyên Quang. Hầu hết khách đến tham quan, vãn cảnh đền chùa ở thị xã đều không thể bỏ qua đền Thượng. Bình quân mỗi năm đền Thượng đón trên 40.000 lượt khách. Các hiện vật do khách thập phương đến công đức rất nhiều, gồm ngựa gỗ, hạc gỗ, giá vàng... Vào ngày 12/02 âm lịch hằng năm, lễ rước Mẫu từ đền Thượng về đền Hạ trở thành lễ hội lớn nhất trong năm của người dân thị xã Tuyên Quang. Trong những ngày diễn ra lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co, cờ tướng, hát chầu văn... thu hút đông du khách thập phương đến tham quan.


Điểm du lịch sinh thái núi Dùm thuộc xã Tràng Đà hiện đang được UBND thị xã quy hoạch thành điểm du lịch sinh thái. Với vẻ đẹp hoang sơ, ngoài hệ động, thực vật phong phú của khu rừng phòng hộ, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời thuộc khu vực núi Dùm còn có nhiều hang động đẹp như hang Dơi, hang Bà Cún, hang Ông... Sau khi quy hoạch, xây dựng đi vào hoạt động, khu du lịch này kết hợp với tua du lịch tham quan đền Thượng, đền Cấm và đền Ghềnh Quýt, sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan.


Ông Đoàn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Tràng Đà cho biết: Vào mùa lễ hội hằng năm, du khách đổ về đi lễ chùa và tham gia lễ hội rước Mẫu tại đền Thượng góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ, tạo được nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động của địa phương. Hiện nay, xã đang chú trọng vào phát triển các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, xây dựng cung cách phục vụ văn minh để thu hút du khách thập phương đến tham quan.


Năm 2009, xã Tràng Đà tiếp tục tập trung vào thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã về phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch giai đoạn 2006 - 2010, góp phần tạo việc làm mới cho nhiều lao động, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 700.000 đồng/người/tháng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục