Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa: Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Đại hội Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam – Lam Kinh

Cập nhật: 24/11/2008 10:11:12
Số lần đọc: 1560
Ngày 23/11/2008, Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Lam Kinh Thanh Hóa phối hợp với Hội Cổ vật Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 4 Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2008) và tiến hành Đại hội Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Lam Kinh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2008-2013.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe báo cáo ôn lại những hoạt động của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh. Trong đó, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian qua; góp phần tạo sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá rộng rãi vốn di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đặc sắc của tỉnh Thanh ở cả trong và ngoài nước, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy vốn di sản của cha ông. Qua 4 năm thành lập, đến nay, liên chi hội đã có 6 chi hội trực thuộc, với 260 hội viên, thường xuyên quan tâm đến công tác sưu tầm, bảo tồn, phục hồi di sản văn hóa vật thể và phi vật thể (cổ vật, làn điệu dân ca, dân vũ, nghề đúc đồng truyền thống, chế tác đá truyền thống...), nghiên cứu khoa học, làm rõ thuộc tính, nguồn gốc giá trị di sản văn hóa. Đồng thời tổ chức ứng dụng phục chế, quảng bá, tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa thông qua trưng bày, triển lãm hiện vật. Đặc biệt, liên chi hội đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như đúc trống, kiếm đồng dâng lên đền Bà Triệu; đúc bức phù điêu bằng đồng chân dung Anh hùng Dân tộc Lê Lợi dâng lên Đại lễ hội Lam Kinh năm 2008; đúc một biểu tượng bằng đồng “Vọng mãi trường sinh” kính tặng thành phố Hà Nội; đúc trống đồng và thanh đoản kiếm tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dịp 60 năm ông  được phong quân hàm Đại tướng... Ngoài ra, liên chi hội còn tham gia một số hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh, như Đại lễ hội Lam Kinh năm 2008; lễ hội trống đồng...

 

 Với chủ đề “Gìn giữ cho muôn đời sau - hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long”, Đại hội nhiệm kỳ 2008-2013 Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Lam Kinh Thanh Hóa đã thống nhất cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2008 – 2013 và lựa chọn những cá nhân tiêu biểu bầu vào ban chấp hành mới để đảm đương trọng trách việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa xứ Thanh, triển khai nhiều việc làm có tính thiết thực, như đúc một trống đồng lớn có kích thước 1,2m x 1m (mô phỏng trống đồng Ngọc Lũ), xây dựng hình tượng Bác Hồ trên mặt trống đồng... để hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, liên chi hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hướng về các ngày lễ lớn trong những năm tới, mang màu sắc văn hóa xứ Thanh, nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong tiến trình CNH, HĐH quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Nhân dịp này, Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Lam Kinh Thanh Hóa đã trao tặng UBND tỉnh bức phù điêu chân dung Anh hùng Dân tộc Lê Lợi được đúc bằng nguyên liệu đồng.

Nguồn: website báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT