Hoạt động của ngành

Lào Cai: Hội thảo Phát triển du lịch huyện Bảo Yên giai đoạn 2015 - 2020

Cập nhật: 31/08/2015 14:28:09
Số lần đọc: 1194
Trong khuôn khổ Lễ hội đền Bảo Hà năm 2015, chiều 29/8, tại UBND xã Bảo Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bảo Yên tổ chức Hội thảo Phát triển du lịch huyện Bảo Yên giai đoạn 2015 - 2020.

Dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Bảo Yên.

Theo đánh giá tại hội thảo, huyện Bảo Yên còn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống với 13 dân tộc sinh sống. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán riêng. Cùng với đó là hệ thống các di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ học được công nhận là di sản cấp quốc gia như: Đền Bảo Hà, di tích phế tích Thành cổ Nghị Lang, đền Phúc Khánh, di tích chiến thắng đồn Phố Ràng, khu căn cứ cách mạng Việt Tiến, di tích chiến thắng đồn Nghĩa Đô… Ngoài ra, hệ thống thắng cảnh hang, động đã giúp huyện Bảo Yên hội tụ khá đầy đủ tài nguyên du lịch và nhân văn để phát triển một số loại hình du lịch cộng đồng sinh thái, du lịch tâm linh.

Xác định phát triển du lịch sẽ đóng góp quan trọng cho kinh tế địa phương, những năm qua, huyện Bảo Yên đã đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch. Từ đầu năm đến nay, huyện Bảo Yên đã đón trên 320.000 lượt khách, gấp 2,5 lần so với năm 2010, tăng bình quân 27,7%/năm. Số ngày khách lưu trú bình quân là 1,5 ngày/khách. Doanh thu ngành du lịch tăng khá nhanh, năm 2014 đạt trên 345 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2010 và tăng bình quân 25,7%/năm.

Tuy nhiên, hầu hết điểm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện đang trong thời gian đầu tư xây dựng, các sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ cho du lịch còn sản xuất với quy mô nhỏ, mẫu mã chưa đa dạng và kém hấp dẫn. Nguồn lực đầu tư của tỉnh cho ngành du lịch còn hạn chế, giao thông còn khó khăn, các tua, tuyến du lịch chưa rõ nét. Nguồn nhân lực du lịch còn thiếu, yếu, dẫn đến công tác quản lý du lịch trên địa bàn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Từ nay đến năm 2020, huyện Bảo Yên tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch như: Du lịch tâm linh, du lịch văn hóa - lịch sử; du lịch cộng đồng sinh thái; du lịch mạo hiểm. Trong đó, địa bàn ưu tiên phát triển du lịnh gồm các xã: Bảo Hà, Nghĩa Đô, Tân Tiến và thị trấn Phố Ràng. Phấn đấu đến năm 2020, Bảo Yên sẽ đón trên 1 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Tại hội thảo. các đại biểu đã đưa ra 21 giải pháp cho ngành du lịch Bảo Yên. Trong đó, đa số đại biểu tán thành quan điểm cần có chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động du lịch; có sự liên kết chặt chẽ của toàn xã hội trong hoạt động du lịch; huy động, tạo sự đồng thuận của người dân trong phát triển du lịch; nhanh chóng đầu tư du lịch cộng đồng sinh thái tại các địa phương có tiềm năng; tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch hướng tới chuyên nghiệp…

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục