Tin tức - Sự kiện

Liên hoan "Tiếng hát chèo làng văn hóa trọng điểm" tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

Cập nhật: 24/10/2008 14:10:48
Số lần đọc: 1607
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Lạc tổ chức Liên hoan "Tiếng hát chèo làng văn hóa trọng điểm" toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2008.

Liên hoan có gần 100 tiết mục văn nghệ đặc sắc gồm nhiều thể loại như: đơn ca, song ca, tốp ca, múa tập thể, biểu diễn nhạc cụ các điệu chèo cổ, mang chủ đề ca ngợi quê hương.

 

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho làng văn hóa Yên Lang, xã Yên Lãng (Bình Xuyên); ba giải nhì cho tập thể làng văn hóa Trung Hà, xã Trung Hà (Yên Lạc); làng Quan Tử, xã Sơn Ðông (Lập Thạch) và làng văn hóa Vũ Di, xã Vũ Di (Vĩnh Tường) và nhiều giải khác.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT