Tin tức - Sự kiện

Trao giải viết về phong tục cưới hỏi Việt Nam

Cập nhật: 23/10/2008 14:10:18
Số lần đọc: 1559
Ngày 22/10, tại Hà Nội, Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và mạng www.cuoihoi.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về phong tục cưới hỏi ở các vùng miền Việt Nam.

BTC đã trao hai giải nhì (không có giải nhất), mỗi giải 5 triệu đồng cho tác phẩm Tục cưới hỏi của vùng người Mông ở huyện SaPa, tỉnh Lào Cai của tác giả Giàng Seo Gà (Lào Cai) và Văn hoá hôn nhân hiện đại của tác giả Năm Quýt (Thái Nguyên), ngoài ra còn 5 giải ba, 10 giải khuyến khích.

 

Phát động từ ngày giữa tháng 5 đến hết tháng 8/2008, cuộc thi đã nhận được hơn 200 bài dự thi của 150 tác giả trên toàn quốc. Theo BTC, các tác phẩm dự thi đều phản ánh đa dạng, miêu tả sinh động, độc đáo về phong tục cưới hỏi các vùng miền Việt Nam. Nhiều tác phẩm được các tác giả dày công sưu tầm, điền dã, ghi chép một cách có chọn lọc những câu từ hay, khai thác những lễ thức đẹp như Trai Ba Na cầu hôn, Tục chăng dây, Tục trộm vợ, Ra vốn cho Dâu, Nhập ma nhà chồng...

 

Sau lễ trao giải, Cục Văn hóa cơ sở cùng mạng www.cuoihoi.vn sẽ tập hợp những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi để in thành một ấn phẩm, kịp gửi đến bạn đọc trong nước và nước ngoài nhân mùa cưới 2008.

 

Với các thể loại phóng sự, bút ký và bài phản ánh, nội dung được phản ánh, đề cập trong các bài thi khá phong phú, đa dạng. Đặc biệt, nét đặc sắc, độc đáo về phong tục cưới hỏi các vùng miền đã được các tác giả mô tả khá sinh động, nhiều màu sắc mà không kém phần mới mẻ, hấp dẫn.

 

Ngoài những nét cũ và mới trong tục cưới hỏi của người Kinh, người đọc không khỏi bị cuốn hút và ngạc nhiên trước những bài viết về phong tục cưới hỏi của các dân tộc phía Bắc như  Sán Dìu, Cao Lan, Tày, Thái... đến các tỉnh phía Nam như... Hoa, Bana, Mơ Nông, Chăm...

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT