Tin tức - Sự kiện

Hơn 20.000 du khách dự khai hội chùa Thày (Hà Tây)

Cập nhật: 11/04/2008 08:04:59
Số lần đọc: 2327
Ngày 10/4 (tức 5/3 âm lịch), hơn 20.000 du khách đã tới xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Tây) tham dự lễ khai hội Chùa Thày, đông nhất từ trước đến nay.
Tham dự lễ hội, du khách sẽ có dịp tham gia nhiều trò chơi văn hoá, được xem biểu diễn múa rối nước tại nhà Thuỷ Đình ở giữa hồ lớn, được thăm vùng quê văn hiến nổi tiếng gắn với các sự tích về những danh nhân, các di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của xứ Đoài.

Chùa Thày là một trong các di tích lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo lớn nhất của tỉnh Hà Tây, với các tiểu kỳ quan di tích văn hoá, danh thắng nổi tiếng như ngôi chùa có kiến trúc độc đáo trong 3 toà nhà hình chữ "tam" với nghệ thuật tạc tượng và chạm khắc gỗ đạt trình độ văn hoá cao.

Làng Thày và chùa Một mái là di tích lịch sử cách mạng, nơi Cố Chủ tịch Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo đã từng ở, làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hang Thánh Hoá, thờ pháp sư Từ Đạo Hạnh-người được tôn là ông tổ nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Lễ hội Chùa Thày diễn ra từ ngày 5 đến 7/3 âm lịch hàng năm, trong đó, ngày 7/3 là chính hội./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT