Tin tức - Sự kiện

UNESCO tiếp tục đề nghị lập hồ sơ công nhận sông Hương là di sản văn hóa thế giới

Cập nhật: 03/10/2008 14:10:59
Số lần đọc: 1723
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 28/9 cho biết, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh mới đây, đoàn công tác UNESCO một lần nữa đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận sông Hương và cảnh quan đôi bờ là di sản văn hóa thế giới.

Các chuyên gia UNESCO còn đề nghị UBND tỉnh TT-Huế nên có phương án khai thác, sử dụng hợp lý đối với con sông mềm mại chảy qua thành phố di sản này, đặc biệt là với dự án xây dựng cầu Bạch Hổ bắc qua sông Hương đoạn gần cồn Dã Viên. Theo UNESCO, chiếc cầu này cần có một thiết kế phù hợp với cảnh quan đôi bờ và các di tích lân cận để đảm bảo sau khi xây dựng xong nó được xem như là "công trình di sản cho thế hệ sau". Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tỉnh "sẽ nghiêm túc tiếp thu" các ý kiến đóng góp của UNESCO.

Nguồn: Báo Lao Động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT