Tin tức - Sự kiện

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới

Cập nhật: 03/10/2008 07:30:31
Số lần đọc: 1612
Ngày 02/10, UBND TP. Hà Nội họp báo giới thiệu hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới.

Ðược khởi động từ năm 2006, với sự tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến của đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, sử học trong và ngoài nước cùng sự chuẩn bị tích cực của thành phố, đến nay, hồ sơ đề nghị công nhận Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới đã cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí yêu cầu.

 

Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 1595/TTg-KGVX đồng ý gửi hồ sơ khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngày 24/9, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã có Công hàm số 362/BTK/08 đệ trình hồ sơ tới UNESCO.

 

Ngày 25/9, hồ sơ khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được gửi sang Paris (Trung tâm di sản thế giới - Pháp). Ngày 29/9, Trung tâm di sản thế giới đã tiếp nhận hồ sơ.

 

Theo lịch trình, ngày 15/11, Ban thư ký Ủy ban di sản thế giới sẽ có ý kiến phản hồi góp ý để Việt Nam hoàn thiện hồ sơ chính thức. Từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2010 là thời gian các cơ quan tư vấn của UNESCO vào thẩm định. Vào tháng 7/2010, Ủy ban di sản thế giới sẽ họp khóa thường niên để xem xét, đánh giá hồ sơ.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT