Tin tức - Sự kiện

Bế mạc “Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn”

Cập nhật: 03/10/2008 08:10:05
Số lần đọc: 1840
Sau 3 ngày diễn ra các phần thi, chiều ngày 01/10/2008, Ban tổ chức đã làm lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các đơn vị, tập thể và cá nhân tham gia “Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn” lần thứ IV năm 2008 tại thị trấn Bắc Sơn (Bắc Sơn).

Đồng chí Ấu Thị Nga Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức đã đánh giá tổng kết ngày hội. Ngày hội diễn ra tại huyện Bắc Sơn đã có được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân; thể hiện đậm nét  bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng, tôn vinh các sắc thái văn hoá truyền thống của từng địa phương tham dự ngày hội. Không những thế, ý thức gìn giữ, bảo tồn, làm giàu và phát huy các nét đẹp văn hoá được nhân lên rất nhiều. Công tác tổ chức diễn ra thuận lợi và chu đáo, đảm bảo cho các đoàn điều kiện tốt nhất để thể hiện các phần thi của mình. Ngày hội ngày càng quy mô, đi vào nền nếp, tạo được ấn tượng cho mỗi người dự hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Một số đơn vị chưa tham gia đủ các nội dung theo quy định; các phần thi chưa thực sự đặc sắc, sáng tạo, cách thức trình diễn chưa cuốn hút. Nội dung du lịch là một nét mới trong ngày hội chưa được chú trọng đúng mức… Song, đó cũng là những kinh nghiệm quý báu cho mỗi đoàn để tổ chức tốt hơn trong những lần tham dự ngày hội tiếp theo. Nhân đây, Đồng chí Trưởng Ban tổ chức cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Ngày hội thành công tốt đẹp.

 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho huyện Bắc Sơn, giải  Nhì: huyện Cao Lộc, giải  Ba: Thành phố Lạng Sơn và thừa uỷ quyền trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đoàn nói trên vì đã đạt thành tích xuất sắc trong ngày hội; tặng Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cho các tập thể; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các tiết mục tham dự đạt kết quả cao. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng diễn viên cao tuổi và nhỏ tuổi nhất tham dự ngày hội.          

Buổi tối 01/10/2008, đã diễn ra phần thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc của 09 thí sinh lọt vào vòng chung kết và bế mạc ngày hội. Kết quả, danh hiệu Hoa khôi đã được trao cho người đẹp Bế Hải Yến, dân tộc Dao (Lộc Bình); người đẹp Hoàng Thuỳ Trang, dân tộc Tày (Bình Gia) đạt danh hiệu Á khôi I; người đẹp Vi Thị Giang, dân tộc Nùng (Chi Lăng) đạt danh hiệu Á khôi II.          

 

Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT