Tin tức - Sự kiện

Khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế tăng

Cập nhật: 02/10/2008 13:10:10
Số lần đọc: 1710
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút được hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 25,4% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó có gần một nửa là khách du lịch quốc tế.

Tổng doanh thu từ du lịch toàn tỉnh đạt 539,5 tỷ đồng, tăng hơn 35% so cùng kỳ năm ngoái.


Đặc biệt, năm nay khách du lịch đến Huế bằng đường bộ từ Thái Lan và Trung Quốc tăng mạnh. Chỉ trong 3 ngày (từ 28 - 30/8), Trung tâm Lữ hành Quốc tế Xanh Huế đã đón một đoàn khách lớn với hơn 1.300 du khách Thái Lan qua tuyến đường bộ Thái Lan - Lào sang Việt Nam.


Công ty Lữ hành Hương Giang (Huế) và Công ty Tulico (Hà Nội) đã đầu tư 4 toa tàu cao cấp, ốp gỗ cách âm kết nối với tàu thống nhất SE1, SE2, mỗi toa tàu gồm 6 cabin với 4 giường, được trang bị nội thất theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp để phục vụ khách nước ngoài đến Huế. Chuyến tàu đầu tiên vào cuối tháng 9 đã mang theo 28 du khách người Pháp.


Năm nay, tỉnh đã đưa thêm 700 phòng của các khách sạn Hoa Trà, Modial, Sky Garden, khách sạn Hùng Vương và một số khách sạn khác vào sử dụng, với tổng số vốn đầu tư ước khoảng 700 tỉ đồng.


Một doanh nhiệp tư nhân đã đầu tư hơn 160 tỷ đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (còn gọi là Làng Hành Hương), có tổng diện tích 4ha, nằm cách thành phố Huế 4 km về phía Tây Nam. Khu này có 99 phòng gồm các biệt thự và nhà gỗ, các nhà hàng, quày bar, khu spa và các dịch vụ thể thao bổ trợ khác đạt tiêu chuẩn 5 sao.


Như vậy, đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 149 cơ sở lưu trú với 5.200 phòng, khắc phục được tình trạng "cháy" phòng nghỉ cho khách du lịch đến Huế trong các dịp cao điểm như tết Nguyên Đán hoặc lễ hội như trước đây./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT