Hành trang lữ khách

Những điều cần biết khi đi du lịch biển

Cập nhật: 11/04/2008 07:04:58
Số lần đọc: 4787
Đi du lịch biển, du khách nên chọn các trang phục đơn giản, nhẹ nhàng. Giới trẻ có thể chọn những kiểu phá cách tinh nghịch. Quần lửng và váy hoa được xem là trang phục được ưa chuộng nhất hiện nay. Các bạn trẻ có thể chọn các kiểu quần short trẻ trung, năng động. Đi kèm theo các kiểu quần short là những chiếc áo pull với màu sắc tươi trẻ và duyên dáng.

Đi chơi biển, không nên mang những đôi giày bít mũi hay quá cao gót. Tốt nhất là chọn một đôi dép quai kẹp vừa tiện lợi khi dạo bước trên các bãi cát vừa tạo được dáng trẻ trung, năng động. Nếu điệu một chút, các du khách nữ có thể diện váy hoa cùng với đôi giầy xăng-đan màu, sẽ làm tăng thêm sự đáng yêu.

Đi biển vào mùa hè nên đội nón được kết bằng rơm hoặc những nón vải vành rộng với những gam màu sáng, nhẹ nhàng như hồng, xanh... Kính mát là công cụ bảo vệ không thể thiếu cho “cửa sổ tâm hồn” khi đi biển vào mùa hè.

Ra biển, để đảm bảo an toàn cho da, bạn không nên phơi nắng lâu quá 10 phút. Nếu bạn có ý định tắm nắng thì nên chuẩn bị một chiếc lều vải để dựng ngay bên bờ biển che nắng trực tiếp, chỉ hứng những tia nắng phản chiếu ngược trở lại từ mặt nước biển vì ánh nắng phản chiếu không gây hại cho da. Sau khi tắm biển không nên rửa mặt, đặc biệt là với xà phòng - vì axit tự nhiên trên da và chất béo bị rửa sạch thì dễ làm da sẽ bị bỏng và viêm. Không nên mang theo nước hoa và khăn giấy thơm trong hành trang khi ra biển - dưới tác dụng trực tiếp của ánh nắng mặt trời, hai loại này khi sử dụng sẽ dễ dẫn đến hình thành những sắc tố đen ở da. Để da luôn khỏe thì tốt nhất nên dùng sữa tắm, sau đó thoa lên da một lớp kem dưỡng ẩm.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục