Hoạt động của ngành

Bình Định: Tổ chức “Ngày hội Văn hoá, thể thao miền biển lần thứ VIII 2008”

Cập nhật: 12/05/2008 08:05:30
Số lần đọc: 2410
Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ đội Biên phòng Bình Định và các cơ quan có liên quan tổ chức “Ngày hội Văn hoá, thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2008”, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2008).

Ngày hội Văn hoá, thể thao miền biển tỉnh Bình Định nhằm kế thừa, phát huy và phát triển những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam, bảo tồn và phát huy có hiệu quả nét đẹp văn hoá truyền thống, sinh hoạt cộng đồng của ngư dân miền biển, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, tăng cường đoàn kết trong ngư dân, cùng nhau phấn đấu thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục nhân dân về ý thức trách nhiệm, về quyền lợi và nghĩa vụ đối với việc khai thác tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

 

Theo đó, sẽ có 6 đoàn gồm các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn và Bộ đội Biên phòng Bình Định tham gia các hoạt động văn hoá - thể thao như: Thi hát múa bả trạo, đây là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian của ngư dân miền biển, mô tả quá trình lao động sản xuất của ngư dân miền biển, đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, sinh hoạt của ngư dân đánh bắt cá ở biển khơi; thi văn nghệ, hát các làn điệu dân ca lý, hò, vè, lía, bài chòi v.v. nhằm ca ngợi sự giàu đẹp và truyền thống văn hoá (thuần phong mỹ tục) của vùng biển, đảo, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết trong lao động, trong sinh hoạt của ngư dân; thi hùng biện về ý thức bảo vệ môi trường sinh thái biển, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác và chế biến thuỷ hải sản, phát triển nghề đóng tàu thuyền, phát triển dịch vụ du lịch và gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia; thi người đẹp miền biển; thi đấu các môn thể thao; thi đan lưới; thi các trò chơi dân gian và thi ẩm thực các món ăn thuỷ hải sản.

 

Ban Tổ chức ngày hội Văn hoá, thể thao sẽ trao các giải thưởng cho cá nhân và toàn đoàn về các nôi dung thi. Ngày hội sẽ được tổ chức tưng bừng hoành tráng, vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc văn hoá - thể thao vùng biển đảo và đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nguồn: Website Đảng Cộng Sản VN

Cùng chuyên mục