Tin tức - Sự kiện

Quyến rũ khách qua Triển lãm Quốc tế du lịch ITE HCMC 2008

Cập nhật: 08/09/2008 14:09:07
Số lần đọc: 1479
Từ ngày 12 - 14/9/2008 tới đây, Triển lãm Quốc tế du lịch tại Việt Nam (ITE HCMC 2008) sẽ diễn ra tại Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ,TP. Hồ Chí Minh. Sau ba lần tổ chức thành công, Triển lãm ITE HCMC đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là sự kiện quốc gia. Đồng thời hoạt động này còn có vai trò quan trọng trong việc quảng bá, phát triển ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Năm 2008 là lần thứ IV triển lãm chuyên ngành du lịch được tổ chức với chủ đề: “Vẻ đẹp quyến rũ của Việt Nam, Lào, Campuchia- Ba quốc gia, một điểm đến”. Tính đến nay, Triển lãm ITE HCMC 2008 đã thu hút 17 tỉnh - thành là những địa phương có tiềm năng du lịch lớn trong cả nước đăng ký tham gia. Như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Thuận, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Tiền Giang…

 

Tại triển lãm lần này, có khoảng 180 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong vùng tham gia đóng vai trò là Sellers (người bán), tăng 30% so năm ngoái. Bên cạnh cũng sẽ có 130 Buyers (người mua) đến từ Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc, Qatar và các nước khu vực Đông Nam Á góp mặt trong thời gian diễn ra sự kiện. Theo ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh thì công tác chuẩn bị cho Triển lãm ITE HCMC 2008 đã hoàn tất. Bắt đầu từ ngày 9/9, một số doanh nghiệp sẽ triển khai dựng gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch đặc sắc của đơn vị mình… Nét mới năm nay là lần đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm có chương trình “Cuộc hẹn trực tiếp” (PSA@ ITE). Công việc này thực hiện nhằm sắp xếp lịch làm việc giữa đôi bên Sellers- Buyres và chương trình cũng được kích hoạt ngay từ giữa tháng 8 vừa qua.

 

Cũng như những lần trước đây, Bình Thuận cố gắng mang đến Triển lãm ITE HCMC 2008 nét đặc trưng nhất của du lịch địa phương trong không gian rộng 54m2. Chuẩn bị cho sự kiện, Trung tâm Xúc tiến ĐT- TM- DL & HTDN tỉnh cũng đã thuê Công ty TNHH Tân Minh Tiến thiết kế, dàn dựng và trang trí gian hàng. Hiện tại có 7 doanh nghiệp đăng ký tham gia gian hàng chung của tỉnh là các resort: Seahorse, Hoàng Ngọc, Pandanus, Phú Hải, Hoàng Triều, Biển Cát và Mũi Né Nhỏ. Ngoài ra còn có 3 resort đăng ký gởi Brochure, hình ảnh để quảng bá thương hiệu tại triển lãm là Romana, Sài Gòn - Mũi Né và Làng Thụy Sĩ. Xác định đây là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hợp tác và đẩy mạnh phát triển lĩnh vực du lịch nên Bình Thuận rất chú trọng quảng bá hình ảnh bên ngoài lẫn bên trong gian hàng. Những đĩa DVD “Mũi Né Việt Nam - Sự quyến rũ tiềm ẩn”, Brochure tiếng Anh “Bình Thuận: Quyến rũ miền biển cát”, Brochure tiếng Nga giới thiệu điểm đến du lịch Bình Thuận… đã được chuẩn bị kỹ càng. Như mọi lần, một chậu mô hình trụ thanh long đầy hoa trái đặt phía trước cũng là điểm nhấn “bắt mắt” khách tham quan trong và ngoài nước dừng chân lại gian hàng du lịch Bình Thuận.

 

Không những quyến rũ khách ngay tại triển lãm, ngành du lịch Bình Thuận còn có kế hoạch mời đoàn Famtrip gồm hơn 20 người là các nhà báo và Buyers về địa phương. Trong số này chủ yếu là những vị khách mời từ Nga, Mỹ, Australia… đến tham quan, khảo sát thị trường đầy tiềm năng của một trung tâm du lịch đang phát triển. Đó cũng là cơ hội hiếm có giúp hình ảnh du lịch Bình Thuận quảng bá ra bên ngoài một cách hiệu quả nhất.

Nguồn: website báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT