Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

Cập nhật: 09/09/2008 07:09:39
Số lần đọc: 1404
Từ ngày 6 đến hết ngày 9/10/2008, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) sẽ chính thức diễn ra “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long”; Thông tin quan trọng này vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra.

Thiết thực hướng tới đại lễ kỷ niệm chào mừng 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long” sẽ được tổ chức với mục đích chủ yếu là nhằm bảo tồn, đề cao, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú, toàn diện nhằm giới thiệu với nhân dân cả nước và đông đảo bè bạn quốc tế về những bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của các dân tộc anh em cùng sống trong một mái nhà chung của dân tộc Việt Nam, cũng như những nét văn hóa độc đáo của các vùng, miền trên khắp đất nước.

 

Bên cạnh việc khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự tôn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam, "Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Longcòn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng 54 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2008) đồng thời sẽ là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trong khắp cả nước quảng bá về tiềm năng văn hóa, du lịch và thương mại và là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm hướng tớiĐại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Đông Đô -  Hà Nội.

 

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,những ngày diễn ra ngày hội giao lưu sẽ có 5 khu trưng bày và giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của các vùng, miền trong cả nước, đồng thời sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, các đêm lửa trại, các buổi trình diễn trang phục dân tộc cổ truyền cùng với việc tổ chức các lễ hội và trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc anh em.

 

Ban tổ chức cũng sẽ thu xếp để mỗi tỉnh, thành phố tham dự ngày hội giao lưu lựa chọn và tham gia biểu diễn những tiết mục loại hình nghệ thuật tiêu biểu nhất cho bản sắc văn hóa của địa phương, vùng, miền. Điều này sẽ góp phần làm cho ngày hội giao lưu càng thêm phong phú và cuốn hút đông đảo du khách trong và ngoài nước về tham dự.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT