Tin tức - Sự kiện

Rối nước Việt Nam vang danh tại Festival Sziget (Hung-ga-ri) và Mela (Na Uy)

Cập nhật: 08/09/2008 08:09:23
Số lần đọc: 1599
22 nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến lưu diễn 20 ngày trong tháng 8 vừa qua tại Festival Sziget (Hung-ga-ri) và Mela (Na Uy). Đây là chuyến đi nhằm quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam-rối nước, đồng thời thu hút thêm nhiều bạn bè quốc tế tới khám phá Việt Nam.

Tại Festival Sziget-sự kiện âm nhạc lớn nhất châu Âu thu hút khoảng 500 ban nhạc các nước-đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam đã diễn 10 buổi vở “Hồn quê” với khán giả chật kín khán đài. Tại Festival Mela tổ chức ở thủ đô Ô-xlô, Na Uy, trong 3 ngày với 9 buổi diễn, đoàn rối nước Việt Nam đã chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất, rất nhiều đoàn quốc tế tỏ ra quan tâm đến nghệ thuật độc đáo này và mời đoàn Việt Nam tham dự các Festival của họ. 

Nguồn: website QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT