Hành trang lữ khách

Ngọc Vừng (Quảng Ninh) - Viên ngọc đang toả sáng

Cập nhật: 08/09/2008 14:09:50
Số lần đọc: 2340
Ngọc Vừng, nghĩa là vầng sáng viên ngọc (vừng từ cổ, cũng có nghĩa là vầng). Đảo Ngọc Vừng (thuộc huyện Vân Đồn) thật xứng với tên gọi đó. ở đây phong cảnh hữu tình, rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Xã đảo Ngọc Vừng có gần 14km bờ biển, trong đó khoảng 3km là bãi cát trắng, đẹp và mịn, hiện đã được quy hoạch làm khu du lịch trên đảo.

Ngoài ra, bờ biển Ngọc Vừng còn đem lại cho xã đảo những nguồn lợi kinh tế rất phong phú như nuôi trồng thuỷ sản, phát triển nghề cá v.v.. Ngọc Vừng có 2 hòn đảo nằm cách trung tâm xã khoảng 10km; đó là đảo Hòn Nứt (diện tích 157 ha) và đảo Phượng Hoàng (diện tích 582 ha). Hai hòn đảo này đều còn khá hoang sơ vì chưa có người dân đến định cư, ngoại trừ một số hộ đến tạm trú làm nghề khai thác cá và sứa. Đặc biệt, trên cả hai đảo đều có những bãi cát nằm liền kề những bãi đá rất đẹp. Đã thế, do chưa có đông người ở nên có một số bãi là nơi trú ngụ và sinh sản của nhiều loài rùa biển có giá trị về mặt bảo tồn thiên nhiên, cũng như nhiều loài hải sản có giá trị về mặt kinh tế...

 

Một điều nữa cũng khiến người dân Ngọc Vừng rất tự hào là so với các xã đảo khác của huyện Vân Đồn, Ngọc Vừng từng được đón nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước ta đến thăm hơn cả. Ngày 12/11/1962, Ngọc Vừng vinh dự đón Bác Hồ về thăm đảo; tháng 3/1963, đồng chí Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Trung ương Đảng cũng đã tới thăm Ngọc Vừng. Tại đây, đồng chí đã phát động quân và dân trên đảo làm đường, trồng cây chắn sóng giữ đảo... Chính vì thế, để kỷ niệm sự kiện này, hiện ở Ngọc Vừng có con đường  và bãi biển mang tên Trường Chinh...

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục