Ðầu tư Du lịch

Thừa Thiên - Huế đầu tư trùng tu Lầu Tứ phương vô sự

Cập nhật: 04/07/2008 07:37:07
Số lần đọc: 4679
Tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Lầu Tứ phương vô sự thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế. Dự án sẽ tu bổ tường Hoàng thành tại khu Bắc Khuyết đài, phục hồi lan can trên tường Hoàng thành, phục hồi Lầu Tứ Phương Vô sự, tôn tạo sân vườn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Lầu Tứ phương vô sự là công trình kiến trúc thuộc quần thể di tích Hoàng thành, Đại nội Huế với diện tích sử dụng đất 1.650 m2, được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1923. Đây là nơi học tập hằng ngày của các hoàng tử và công chúa giai đoạn cuối của triều Nguyễn. Trải qua thời gian và chiến tranh tàn phá, công trình bị hư hỏng nặng nề.

Việc tu bổ và phục hồi di tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hoàn chỉnh hệ thống các công trình kiến trúc thuộc Đại nội Huế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di tích Cố đô Huế.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT