Ðầu tư Du lịch

Hải Phòng: Khởi công xây dựng chùa Tháp trên đỉnh núi Ngọc

Cập nhật: 18/06/2008 09:06:05
Số lần đọc: 4095
Ngày 11/6/2008, quận Đồ Sơn tổ chức lễ động thổ xây dựng chùa Tháp thuộc Dự án phỏng dựng, tôn tạo tháp Tường Long và chùa Tháp trên đỉnh núi Ngọc thuộc phường Ngọc Xuyên. Dự án  có tổng diện tích 31.590m2, tổng mức đầu tư 179,7 tỷ đồng, trong đó có 87,65 tỷ đồng huy động xã hội hoá.

Trong đó, chùa Tháp có tổng diện tích 1.300m2 gồm các hạng mục: tam quan nội, ngoại; gác chuông; tam bảo; nhà tổ; tả và hữu hành lang; nhà tăng, nhà trai và các hạng mục phụ trợ. Dự kiến các hạng mục công trình tháp Tường Long, chùa Tháp, nhà che hố móng tháp khảo cổ di tích tháp Tường Long hoàn thành vào năm 2011; kết cấu hạ tầng và các hạng mục khác hoàn thành năm 2015.

 

Tháp Tường Long và chùa Tháp là di tích khảo cổ được xếp hạng cấp quốc gia, là công trình nghệ thuật độc đáo ở  thế kỷ 11, có giá trị nhiều mặt về điêu khắc, kiến trúc, tôn giáo,văn hoá… Phục dựng, tôn tạo tháp Tường Long và chùa Tháp góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, đồng thời giới thiệu lịch sử, văn hoá, nghiên cứu khoa học, phát triển tham quan, du lịch…

Nguồn: Báo Hải Phòng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT