Hoạt động của ngành

Hoạt động du lịch Bình Thuận qua 6 tháng đầu năm 2008

Cập nhật: 25/06/2008 10:16:55
Số lần đọc: 2578
Năm 2008, Bình Thuận có sự sáp nhập chung của ba ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực, nên hoạt động du lịch Bình Thuận trong 6 tháng qua tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Trước đây, văn hóa và thể thao chỉ góp phần phát triển du lịch địa phương. Thì nay, tất cả phải gắn kết và đồng hành để cùng nhau phục vụ tốt cho ngành kinh tế thế mạnh này…

Trong số 402 dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch ở Bình Thuận, đến nay đã có 110 dự án đi vào hoạt động, tăng 8 dự án so cuối năm 2007. Với thế mạnh du lịch biển, ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước chọn Bình Thuận là điểm đến trong các kỳ tham quan, nghỉ dưỡng. Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2008 cho thấy, toàn tỉnh ước đón hơn 1.005.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ và đạt quá bán chỉ tiêu kế hoạch năm nay. Trong số này, khách du lịch quốc tế có hơn 104.000 lượt chủ yếu đến từ: Đức, Nga, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Úc, Thụy Điển, Anh, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ… Với 79 cơ sở lưu trú đã xếp hạng gồm 3.350 phòng đạt tiêu chuẩn, du lịch Bình Thuận đủ điều kiện tiếp đón lượng lớn khách quốc tế và khách nội địa cao cấp trong cùng thời điểm. Bên cạnh đó, địa phương còn có hàng chục cơ sở lưu trú chưa xếp hạng và trên 400 nhà trọ- nhà nghỉ cũng tham gia đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng du khách.

Để “níu chân” du khách lưu trú dài ngày hơn, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã chủ động tìm kiếm dịch vụ mới lạ đưa vào hoạt động. Có resort tổ chức tết Việt cho khách Tây tham gia ăn ở cùng gia đình các nhân viên, hoặc mở lớp học gói bánh trưng cho khách nước ngoài tham gia. Hay có cơ sở hình thành đội ca múa Chăm tại chỗ, hoặc đưa show “hoạt náo viên chuyển đổi giới tính” từ TP. HCM về phục vụ du khách. Tại Sài Gòn- Mũi Né, dịch vụ cắt may trang phục “tốc hành” ngay trong resort bắt đầu được du khách chú ý và lựa chọn. Riêng những cơ sở ven biển có điều kiện cũng tận dụng lợi thế địa hình và sức gió để kinh doanh các loại hình thể thao như lướt ván buồm, lướt ván diều, môtô nước… khá hiệu quả. Hiện tại, thời gian lưu trú bình quân của mỗi khách quốc tế đã kéo dài lên 3,8 ngày và nội địa là 1,5 ngày. Với thời gian lưu trú lâu hơn, ngành “công nghiệp không khói” của Bình Thuận dĩ nhiên cũng được hưởng lợi về doanh thu từ hoạt động du lịch. Qua nửa năm 2008, doanh thu toàn ngành ước đạt trên 660 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm và tăng 33,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Cùng góp phần phục vụ phát triển du lịch địa phương còn phải kể đến 13 cơ sở đang hoạt động kinh doanh lữ hành, trong đó có 2 cơ sở kinh doanh lữ hành quốc tế. Thêm vào đó, dịch vụ kinh doanh vận chuyển khách du lịch ngày càng nâng chất lượng và số lượng nên tạo thuận lợi tối đa cho nhu cầu đi lại, tham quan và mua sắm ở nhiều địa điểm khác nhau. Trên lĩnh vực này, địa phương hiện có 28 cơ sở hoạt động kinh doanh bán vé xe liên tỉnh chất lượng cao, 4 hãng taxi với gần 80 chiếc và 6 tuyến xe buýt từ trung tâm Phan Thiết tỏa đi nhiều nơi… Có thể nói, với tình hình lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm, nhưng du lịch Bình Thuận vẫn đạt mức tăng trưởng khá là điều đáng mừng. Đánh giá kết quả đạt được, bà Lê Thị Thanh Liên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh chỉ ngắn gọn: Khách đông thêm, lưu trú dài ngày và chi tiêu nhiều hơn. Dự báo đến hết năm 2008, chỉ tiêu kế hoạch đón 2.000.000 lượt khách (có 10% khách quốc tế) và doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng của ngành không khó để hoàn thành. Bởi sau khi hợp nhất ba ngành, nhiều hoạt động văn hóa và thể thao diễn ra trên địa bàn sắp tới đây sẽ phục vụ đắc lực cho du lịch tỉnh nhà. Vấn đề đặt ra là ngành cần phải tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, nhất là về đảm bảo vệ sinh môi trường, cơ sở phục vụ và tập trung đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu. Đối với các doanh nghiệp, bên cạnh chủ động quảng bá hình ảnh ra bên ngoài thì cũng cần nâng cao chất lượng điểm đến “thân thiện, an toàn và quyến rũ” để chung tay phát triển du lịch Bình Thuận theo hướng bền vững…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục