Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Khai mạc triển lãm “Những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam”

Cập nhật: 06/10/2010 10:24:58
Số lần đọc: 1757
Chiều ngày 4/10/2010, triển lãm “Những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Việt ” đã khai mạc rất trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt (Hà Nội). Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đây là một hoạt động chính thức nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nhân Kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Triển lãm đã giới thiệu 10 trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc bao gồm: trận Bạch Đằng (năm 938), trận Như Nguyệt (năm 1077), trận Đông Bộ Đầu (năm 1258), trận Chi Lăng - Xương Giang (năm 1427), trận Rạch Gầm - Xoài Mút (năm 1785), trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789), Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954), trận Điện Biên Phủ trên không (năm 1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh (năm 1975). Với hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, triển lãm phản ánh nghệ thuật đánh giặc tài tình, sáng tạo của ông cha ta.

 

Đáng chú ý tại triển lãm lần này, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trưng bày và giới thiệu một số tư liệu, hiện vật gốc có giá trị lịch sử như: Sưu tập vũ khí cổ thế kỷ X (thời Ngô Quyền đánh quân Nam Hán), sưu tập vũ khí thế kỷ XIII (thời nhà Trần chống quân Mông –Nguyên), sưu tập vũ khí trang bị, đồ dùng thế kỷ XVIII (thời Quang Trung – Nguyễn Huệ đánh quân Xiêm, Thanh…).

 

Ngoài ra, một điểm nhấn khác hấp dẫn khách tham quan là trận Điện Biên Phủ trên không (1972), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá đây là “Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội”. Với trận này quân và dân thủ đô Hà Nội cùng lực lượng phòng không quốc gia và không quân nhân dân Việt Nam anh hùng đã đánh tan uy thế của không lực Hoa Kỳ, đánh dấu mốc son chói lọi làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của thủ đô và dân tộc Việt Nam. 

 

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng Đại lễ, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện niềm tự hào về một dân tộc anh hùng, một thủ đô anh hùng 1.000 năm tuổi. 

Nguồn: website HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT