Tin tức - Sự kiện

Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu

Cập nhật: 04/10/2010 14:00:15
Số lần đọc: 2436
Tại Hội nghị của tổ chức công viên địa chất toàn cầu đang nhóm họp tại Hy Lạp, cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang - miền núi phía bắc Việt Nam đã chính thức được kết nạp là thành viên của tổ chức này.

Lần đầu tiên, Việt Nam có một địa danh được công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

Thông tin từ đoàn Việt Nam dự Hội nghị cho biết, hồ sơ của Cao nguyên đá Đồng Văn đã nhận được sự nhất trí cao.

Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm 4 huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn), được biết đến là một xứ sở của núi đá vô cùng hùng vĩ.

Các di sản đá trên Cao nguyên đá Đồng Văn rất phong phú, với sự có mặt của 19 loại đá khác nhau, chủ yếu là các loại đá trầm tích.

Đây còn là một vùng đất cổ với nhiều di tích và di vật đánh dấu những giai đoạn phát triển chính của lịch sử đất nước.

Việc trở thành thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, sẽ giúp Hà Giang đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hoá và mạo hiểm, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Nguồn: vtv4.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT