Hoạt động của ngành

An Giang: Đánh thức du lịch đảo nhỏ

Cập nhật: 07/05/2026 10:03:07
Số lần đọc: 21
Từ những đảo nhỏ còn giữ vẻ hoang sơ như Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc hay Hòn Sơn, du lịch biển, đảo An Giang đang mở ra nhiều trải nghiệm mới, thu hút du khách tìm về thiên nhiên và nhịp sống miền biển.


Một góc quần đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải. Ảnh: Phạm Hiếu

Đảo nhỏ tiềm năng lớn

Sáng sớm ở đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải thật yên bình. Anh Nguyễn Trường Thắng - du khách đến từ TP. Cần Thơ chia sẻ, anh bị vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, người dân hiền hòa mến khách và nhất là giai thoại về cướp biển nơi đây cuốn hút. “Trong lớp tôi có đứa bạn quê ở Hà Tiên giới thiệu quần đảo Hải Tặc có nhiều cái hay nên cả nhóm rủ nhau về chơi. Đúng thật, nơi đây có nhiều trải nghiệm hấp dẫn từ cảnh đẹp, cột mốc chủ quyền, câu cá trên biển, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi ngon, được nghe giai thoại cướp biển rất thú vị. Đặc biệt, chi phí du lịch ở đây khá dễ chịu”, anh Thắng nói.

Theo Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải, quần đảo Hải Tặc có 18 hòn đảo (16 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 đảo chìm), diện tích tự nhiên hơn 250ha. Năm 2018, quần đảo này được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) công nhận là khu du lịch địa phương. Từ đó đến nay, Tiên Hải được quan tâm đầu tư, khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Mỗi năm, quần đảo này đón gần 70.000 du khách đến vui chơi.

Tại một số hòn đảo nhỏ khác như: Hòn Sơn, quần đảo Nam Du… cũng được biết đến như những điểm đến mới nổi của An Giang trong thời gian gần đây. Phần lớn các hòn đảo này giữ nét đẹp hoang sơ, với nhiều bãi biển trong xanh, cát trắng trải dài và có nhiều đỉnh núi thích hợp thu hút du khách đến tham quan, khám phá. Thậm chí, du khách còn được trải nghiệm đi bộ trên biển qua lại giữa các hòn đảo nhỏ tại quần đảo Bà Lụa khi thủy triều rút - một hiện tượng hiếm có của tự nhiên.

Anh Trần Ngọc Lâm - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là lần thứ hai anh đến Hòn Sơn. Điều làm anh thích nhất khi đến đây chính là phong cảnh còn khá nguyên sơ, bãi biển sạch, dịch vụ khá đa dạng và bình dân, người dân địa phương lịch sự, mến khách… “Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của Hòn Sơn là di chuyển đến đảo khá gần và thuận tiện bằng tàu cao tốc. Đảo chưa bị bê tông hóa nhiều, dịch vụ vui chơi, giải trí cơ bản, có nguồn hải sản tại chỗ tươi ngon và giá bình dân nên được du khách đánh giá cao”, anh Lâm nhận định.

Hướng đi bền vững

Hiện nay, hầu hết các đảo nhỏ của An Giang có điện lưới quốc gia, hạ tầng đường giao thông quanh đảo, ngang đảo hoàn thiện. Cơ sở hạ tầng du lịch, hệ thống sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là cùng với sự gia tăng của du khách, vấn đề rác thải trên các đảo nhỏ bắt đầu xuất hiện, nhất là vào mùa cao điểm. Tình trạng vi phạm xây dựng, kinh doanh du lịch tự phát, lừa đảo du lịch… cũng xảy ra. Việc thiếu nhân lực phục vụ, chưa có quy hoạch khu vực vui chơi, giải trí trên mặt biển… khiến doanh nghiệp ngại đầu tư dịch vụ mới, tạo sự khác biệt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải Mai Quốc Thắng cho biết: “Địa phương tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa biển, đảo và các di tích lịch sử. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển; đầu tư hạ tầng giao thông quanh đảo, cải tạo cảnh quan môi trường và khuyến khích người dân phát triển các dịch vụ homestay, ăn uống. Đồng thời, mở lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cho người dân, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn cho du khách”.

Từ thực tế trên, nhiều chuyên gia du lịch có ý kiến, An Giang cần xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, trong đó xác định từng cụm đảo với những sản phẩm du lịch đặc trưng. Chẳng hạn, Nam Du có thể phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám phá; Hải Tặc gắn với trải nghiệm văn hóa, lịch sử; Bà Lụa phù hợp với du lịch sinh thái, dã ngoại... Việc “định danh” này sẽ giúp tránh trùng lặp, tạo sự đa dạng cho toàn vùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư có trách nhiệm, hài hòa với môi trường và cộng đồng, thay vì khai thác ngắn hạn...

Ông Mai Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho rằng: “Khai thác tiềm năng du lịch không đơn thuần là thu hút du khách mà là cách để giữ gìn, phát huy những giá trị tự nhiên và văn hóa vốn có. Trong tương lai, khi nhắc đến An Giang, không chỉ có một Phú Quốc sôi động mà còn là cả một hệ thống đảo nhỏ độc đáo, hấp dẫn và bền vững”.

Phạm Hiếu

Nguồn: Báo An Giang - baoangiang.com.vn - Đăng ngày 07/5/2026

Cùng chuyên mục