Hoạt động của ngành

Đà Nẵng: Bắt nhịp xu hướng du lịch chậm, trải nghiệm sâu

Cập nhật: 06/05/2026 09:42:34
Số lần đọc: 21
Xu hướng “du lịch chậm”, trải nghiệm sâu đang được nhiều du khách lựa chọn. Đà Nẵng đã gây dựng được thương hiệu và còn dư địa rộng mở để bắt nhịp với xu hướng này.


Tản bộ là lựa chọn lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp phố cổ Hội An. Ảnh: Quốc Tuấn

Thương hiệu “du lịch chậm” Hội An

Nền tảng du lịch toàn cầu Guruwalk vừa xếp Hội An vào danh sách “100 thành phố lý tưởng để khám phá bằng đi bộ năm 2026”. Kết quả này dựa trên hàng trăm nghìn đánh giá trải nghiệm thực tế của du khách tham gia các tour đi bộ trên toàn thế giới, kết hợp giữa lượng khách và mức độ hài lòng.

Cũng trong tháng 4, nền tảng du lịch Agoda đã xếp Hội An dẫn đầu danh sách các điểm đến châu Á phù hợp với xu hướng “du lịch chậm”.

Theo Agoda, du lịch chậm đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách khi họ rời xa lịch trình dày đặc để tìm kiếm trải nghiệm sâu sắc hơn, gắn kết với văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa. Thay vì “đi cho hết điểm”, du khách dành thời gian cảm nhận không gian, nhịp sống và con người tại mỗi điểm đến.

Việc Hội An được các tổ chức du lịch quốc tế đánh giá cao trong xu hướng “du lịch chậm” hay nằm trong nhóm đô thị lý tưởng để khám phá bằng đi bộ không phải là điều ngẫu nhiên.

Chính cấu trúc đô thị nhỏ gọn, không gian thân thiện với người đi bộ và chiều sâu văn hóa đã tạo nên một trải nghiệm mà khó nơi nào có được.

Ở đây, du khách không bị tách rời khỏi đời sống bản địa, mà hòa vào đó một cách tự nhiên. Những con phố ngắn, đan xen ô bàn cờ, mở ra từng lớp không gian nối tiếp nhau. Và mỗi bước chân du khách ở đây như chạm vào ký ức của phố.

“Du lịch chậm” ở Hội An, bằng nhiều cách, du khách vẫn nhận ra nét khoan thai rất riêng trong nhịp sống của điểm đến này. Những trải nghiệm như “bữa ăn không rác thải”, “một ngày làm nông dân” hay “lớp học nấu ăn” đều có điểm chung là không vội vàng.

Đại diện Công ty TNHH Du lịch Intrepid Travel Việt Nam thông tin, Hội An là điểm đến yêu thích của dòng khách Âu - Mỹ - Úc.

Thay vì cuốn vào những lịch trình dày đặc, du khách từ các thị trường này ưu tiên các tour du lịch xanh, trải nghiệm văn hóa bản địa và sống có trách nhiệm với môi trường.

Đặc biệt, xu hướng lưu trú kéo dài 3-5 ngày đang trở nên phổ biến để chậm rãi tìm kiếm những giá trị hấp dẫn từ cộng đồng.

Khu đền tháp Mỹ Sơn là điểm đến lý tưởng cho du khách có đam mê chiêm nghiệm lịch sử vùng đất. Ảnh: Quốc Tuấn

Dư địa rộng mở

Không riêng Hội An, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố sở hữu hấp lực lớn để níu chân du khách trải nghiệm xu hướng “du lịch chậm”.

Đơn cử với Mỹ Sơn, từ lâu khu đền tháp này đã là điểm đến yêu thích của tệp du khách “sống chậm”, có đam mê chiêm nghiệm lịch sử vùng đất.

Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ xây dựng các sản phẩm như ngắm bao quát Mỹ Sơn từ đồi Bánh Mỳ, hát dân ca Chăm tại dốc tháp H, hay các trải nghiệm từ ngâm chân thảo dược, cách làm gốm thủ công của người Chăm, chằm nón lá, dệt thổ cẩm Chăm...

Chuỗi trải nghiệm này sẽ giúp du khách thẩm thấu rõ nét hơn về nền văn minh một thời rực rỡ.

Còn với du lịch biển - đảo, theo các chuyên gia, rất cần sớm có định hướng du lịch dài hạn cho 2 xã đảo Tân Hiệp và Tam Hải.

Hoạt động du lịch tại hai khu vực này chủ yếu đi về trong ngày, du khách chủ yếu “cưỡi ngựa xem hoa” còn cộng đồng thì ít hưởng lợi.

Trong khi với tài nguyên du lịch đặc sắc ở Cù Lao Chàm và Tam Hải có thể níu chân du khách lưu lại đảo dài ngày, cảm nhận chân xác nét đẹp miền biển dã xứ Quảng.

Ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng (Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng) gợi mở, du lịch khu vực phía Nam thành phố, trọng tâm là Tam Kỳ cũng có nhiều lợi thế để khai thác xu hướng “du lịch chậm” khi mà khu vực trung tâm và Hội An đang dần quá tải khách.

Trước mắt có thể xây dựng các chương trình để thu hút đối tượng khách hưu trí, trú đông và du mục kỹ thuật số.

Năm nay, lần đầu tiên ngành du lịch địa phương phát động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”. Đây cũng là một cách để khuyến khích du khách chậm rãi chạm vào các giá trị nguyên bản của vùng đất xứ Quảng.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, chương trình hướng đến việc lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ về thành phố không chỉ qua điểm đến, mà còn qua cảm xúc, trải nghiệm và những câu chuyện rất riêng của mỗi du khách khi khám phá Đà Nẵng.

Khác với cách tiếp cận giới thiệu du lịch theo địa danh truyền thống, chương trình lựa chọn khái niệm “điểm chạm” theo nghĩa rộng, là bất kỳ trải nghiệm nào giúp du khách thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và tinh thần của Đà Nẵng. Đó có thể là thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa, con người, nhịp sống địa phương hoặc đơn giản chỉ là một khoảnh khắc bình dị nhưng đủ sức lưu lại trong ký ức về chuyến đi đến Đà Nẵng.

Quốc Tuấn

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 06/5/2026

Cùng chuyên mục