Hoạt động của ngành

Xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên tại Hà Nội

Cập nhật: 14/04/2023 10:04:20
Số lần đọc: 501
(TITC) - Tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023, chiều 13/4, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch nhằm giới thiệu về văn hóa, điểm đến, sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TITC

Hội nghị có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam, cùng các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông của Trung ương, địa phương.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Ngọc Tuân cho biết, Thái Nguyên có lợi thế cảnh quan được thiên nhiên ban tặng với những khu du lịch sinh thái đầy tiềm năng, cùng với các di tích lịch sử, văn hoá đặc sắc của cộng đồng dân tộc.

Đặc biệt, Thái Nguyên còn là cái nôi cách mạng với những “địa chỉ đỏ” như: Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa; Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phongĐại đội 915, đội 91 Bắc Thái…

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Ngọc Tuân giới thiệu về du lịch Thái Nguyên. Ảnh: TITC

Thái Nguyên hấp dẫn du khách không chỉ bởi du lịch về nguồn tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa, di chỉ khảo cổ mà còn bởi sự phát triển mạnh của du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, bởi đây là vùng đất non xanh nước biếc với nhiều danh thắng nổi tiếng như Hồ Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng- Suối Mỏ Gà, Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Điểm du lịch sinh thái Dũng Tân, Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà... Sườn Đông dãy Tam Đảo trùng điệp thuộc tỉnh Thái Nguyên có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, nhiều dòng suối, thác nước, bãi đá được thiên nhiên kiến tạo làm nên nét độc đáo, riêng có nơi đây.

Vùng đất “Đệ nhất danh trà” còn nổi tiếng với những đồi chè xanh ngút ngàn trên những vùng chè đặc sản như: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài... Sự phát triển của cây chè và sản phẩm trà từ lâu đã gắn với đời sống của người dân Thái Nguyên, nghệ thuật thưởng trà đã trở thành nét văn hóa đặc sắc hấp dẫn du khách.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu, doanh nghiệp để phát triển du lịch Thái Nguyên, theo đó các đại biểu cho rằng du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ở Thái Nguyên rất nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, tỉnh cần chú trọng vào định vị thương hiệu du lịch, kết nối các cộng đồng doanh nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng từ du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc nhận định Thái Nguyên là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển nhiều loại hình du lịch. Trong những năm qua, du lịch Thái Nguyên đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp ngày càng lớn hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để phát triển du lịch hơn nữa, tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Thái Nguyên; duy trì và nâng cấp hệ thống dịch vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nguồn nhân lực; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của khách du lịch, trên cơ sở phát huy tính độc đáo, đặc trưng sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Thái Nguyên phát huy hiệu quả liên kết phát triển du lịch với các địa phương trên cả nước. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch, thúc đẩy quảng bá, xúc tiến trên các nền tảng số. Tỉnh cũng cần quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các điểm du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; giữ gìn môi trường văn hóa và cảnh quan. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác xây dựng sản phẩm du lịch; truyền thông, quảng bá, triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm trong nước và một số thị trường quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TITC

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã trình chiếu phóng sự giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên; giới thiệu chương trình Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc”; chương trình famtrip xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch cộng đồng và danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Thái Nguyên đã giới thiệu một số chương trình tour trong ngày, tour 2 ngày 1 đêm với các điểm đến như: Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng - trải nghiệm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà; Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, không gian văn hoá trà và du lịch cộng đồng vùng chè Tân Cương...

Không gian thưởng trà bên lề hội nghị. Ảnh: TITC

Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh miền núi phía Bắc: Thái nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Hà Giang - Lạng Sơn và Bắc Giang.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 13/4/2023

Cùng chuyên mục