Non nước Việt Nam

Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Bình Phước”

Cập nhật: 06/02/2024 14:51:14
Số lần đọc: 1241
Thiết thực chào đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Bình Phước”.


Thông qua trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh nhằm giới thiệu đến công chúng về những giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh và tạo không gian tham quan, vui chơi phục vụ nhu cầu của công chúng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời gian trưng bày từ ngày 02/02/2024, tại Phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng tỉnh, đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Bình Phước” - Ảnh: Bảo tàng tỉnh

Nội dung trưng bày gồm 2 phần: Di sản văn hóa vật thể sẽ trưng bày 15 pa-nô với 137 hình ảnh và tài liệu, 3 tủ trưng bày hiện vật; di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ trưng bày 23 pa-nô với 178 hình ảnh và tài liệu, 1 tủ, 2 kệ và 1 mô hình trưng bày hiện vật. Ngoài ra, tại các phòng trưng bày cố định của Bảo tàng tỉnh đang trưng bày các hình ảnh, tài liệu và hiện vật về quá trình hình thành và phát triển, về kháng chiến và văn hóa tộc người của Bình Phước.

Để bổ trợ cho hoạt động trưng bày, hình ảnh, tài liệu và hiện vật, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức không gian khác như: Tái hiện bàn thờ gia tiên trong ngày tết cổ truyền của người Việt bằng các hiện vật của bảo tàng và các vật phẩm truyền thống trong ngày tết. Tiểu cảnh không gian thưởng trà truyền thống của người Việt…

Bảo Ngọc

Nguồn: Báo Bình Phước - baobinhphuoc.com.vn - Đăng ngày 06/02/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT