Hành trang lữ khách

Trải nghiệm phong vị Tết miền Tây

Cập nhật: 13/01/2020 15:03:13
Số lần đọc: 910
Hơn chục năm qua, cứ gần Tết, Bảo tàng TP.Cần Thơ lại mở hội “Sắc Xuân miệt vườn”, giới thiệu những loại hình di sản, những thuần phong mỹ tục ngày Tết. Phong vị Tết miền Tây đậm đà và ấm cúng qua mỗi chiếc bánh, đôi liễn, nụ hoa Xuân.

“Sắc Xuân miệt vườn” - nơi gợi lại ký ức vui vẻ, nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống và cũng là nơi trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa “càng ngẫm càng dày”.

Báo Cần Thơ giới thiệu một số hình ảnh tại chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” mừng Xuân Canh Tý năm nay.

“Sắc Xuân miệt vườn” diễn ra đến ngày 14/1 (nhằm 20 tháng Chạp), suốt 3 buổi trong ngày. Riêng hoạt động “Phố Ông Đồ ngày Xuân” sẽ kéo dài đến mùng 3 Tết.

Rất nhiều nghề truyền thống, loại hình di sản văn hóa ở miền Tây được tái hiện. Năm nay, Bảo tàng Cần Thơ dựng một ngôi nhà nhỏ và kệ sách đầy sách, một góc đọc sách thưởng trà ngày Tết rất đẹp. Góc nhỏ này cũng cho thấy sự tao nhã, thanh lịch trong “ăn Tết, chơi Tết” của người miền Tây.

Nếu như năm rồi “Sắc Xuân miệt vườn” thu hút khán giả bằng loại hình múa rối nước thì năm nay chương trình còn có thêm múa rối cạn, rất hấp dẫn./.

Nguồn: baocantho.com.vn

Cùng chuyên mục