Hoạt động của ngành

Thừa Thiên - Huế: 4 tháng đầu năm đón trên 1,7 triệu lượt du khách

Cập nhật: 04/05/2019 16:12:34
Số lần đọc: 767
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, do trùng vào dịp diễn ra Festival nghề truyền thống Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón trên 550.000 lượt khách.

Như vậy, tính đến tháng 4/2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón khoảng 1,730 triệu lượt khách du lịch đến Huế, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 0,847 triệu lượt. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 0,775 triệu lượt khách, tăng 6%.

Do Festival nghề truyền thống Huế 2019 diễn ra trùng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên du khách về dự khá đông. Chỉ tính từ ngày 26/4 đến 02/5 đã có trên 550.000 lượt khách tham dự, ước tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, nhờ lượng khách tăng nên doanh thu du lịch 4 tháng năm 2019 ước đạt 1.515 tỷ đồng; doanh thu của cơ sở lưu trú ước đạt 592 tỷ đồng, tăng 7,5%; doanh thu bán vé tham quan di tích ước đạt 150 tỷ đồng. Thị trường khách quốc tế đến Huế dẫn đầu vẫn là các nước như: Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan...

Được biết, năm nay Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu phấn đấu đón từ  4,5 - 4,7 triệu lượt du khách, tăng 8% so với năm 2018./.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục