Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tiếp Cố vấn Đặc biệt của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Cập nhật: 10/10/2023 11:20:48
Số lần đọc: 591
(TITC) - Chiều 9/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đã có buổi tiếp và làm việc với ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tiếp và làm việc với ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt (Ảnh: TITC)

Cùng dự có ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao.

Về phía Nhật Bản có ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Kaji Atsushi, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Yamazaki Fumio, Tham tán Nội các Nhật Bản; ông Kokubo Takuya, Giám đốc Đại Diện Công ty Cổ phần TOA Global Association (TGA).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Takabe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Lê Phúc tham dự buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Theo Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Để tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao đi sâu vào từng địa phương của Nhật Bản, năm 2023, Bộ VHTTDL Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác văn hóa và du lịch giai đoạn 2023-2025 với Chính quyền tỉnh Wakayama và Thỏa thuận hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025 với Chính quyền tỉnh Kanagawa.

Hàng năm, Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp với Nhật Bản tổ chức các Lễ hội Văn hóa tại mỗi nước và nhiều hoạt động văn hóa chung có ý nghĩa. Bên cạnh các Lễ hội văn hóa, Bộ VHTTDL cũng đã hỗ trợ Nhật Bản tổ chức các Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam, các chương trình hòa nhạc giao hưởng, opera.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Bộ VHTTDL đã phối hợp với phía Nhật tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Về lĩnh vực du lịch, ông Takabe Tsutomu đề nghị hai bên cần tăng cường hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, triển khai các chương trình kích cầu du lịch song phương, khuyến khích sự tham gia của các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn hai nước. Ông Takabe Tsutomu cũng mong muốn Bộ VHTTDL tạo điều kiện, phối hợp tổ chức cũng như đẩy mạnh truyền thông cho Lễ hội Hokkaido sẽ được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh tháng 11 tới. Đồng thời, Việt Nam - Nhật Bản tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hoá, giao lưu nhân dân, khơi dậy tình yêu của thế hệ trẻ với văn hóa truyền thống của hai dân tộc. Qua đó, không ngừng củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ông Takabe Tsutomu khẳng định, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt sẽ tiếp tục là cầu nối, góp phần giúp quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chào mừng đoàn công tác do ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Bộ VHTTDL Việt Nam, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua. Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp của Nhật Bản nói chung, cá nhân ông Takebe Tsutomu nói riêng trong các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt gửi lời cảm ơn đến ông Takebe Tsutomu đã tích cực hỗ trợ Bộ VHTTDL tổ chức thành công các Lễ hội Du lịch và Văn hóa Việt Nam tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido trong năm 2019 và năm 2022.

Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm (Ảnh: TITC)

Ông Takebe Tsutomu đã khởi xướng việc phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Hokkaido lần đầu tiên vào năm 2019 và tiếp tục lần thứ hai vào năm 2022, gây được ấn tượng tốt đẹp với người dân Nhật Bản về nét đẹp văn hoá, du lịch đặc sắc và ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhận định, Lễ hội không chỉ là kênh quan trọng giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, còn là cầu nối gắn kết kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Thứ trưởng đề nghị ông Takebe Tsutomu tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tổ chức Lễ hội Du lịch và Văn hóa Việt Nam tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido trong những năm tới, hai bên cùng nỗ lực để lễ hội này được tổ chức thường niên tại thành phố Sapporo.

Từ ngày 16/11 đến ngày 19/11/2023, tỉnh Hokkaido sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ hội Hokkaido lần đầu tiên tại Hạ Long. Thứ trưởng chúc ông Takebe Tsutomu và tỉnh Hokkaido sẽ tổ chức thành công sự kiện này, đồng thời bày tỏ ủng hộ tỉnh Hokkaido tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long trong những năm tiếp theo.

Thứ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao đi sâu vào từng địa phương của Nhật Bản. Đề nghị tỉnh Hokkaido tiếp tục phối hợp và hỗ trợ với Bộ VHTTDL tổ chức Lễ hội Du lịch và Văn hóa Việt Nam và đưa sự kiện trở thành hoạt động thường niên tại Sapporo, tỉnh Hokkaido, góp phần đưa các hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác đi vào thực chất, dài hơi hơn, quảng bá hiệu quả văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo và đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Tháng 1/2020, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác du lịch với tỉnh Hokkaido, do vậy hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết; trong đó tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam tại Hokkaido, tổ chức các đoàn báo chí để thăm và viết bài quảng bá du lịch hai nước. Hỗ trợ, nghiên cứu các hình thức để đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 09/10/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT