Non nước Việt Nam

Thái Nguyên: Bàn giao, đưa vào sử dụng công trình tu bổ di tích đình Kẻm

Cập nhật: 21/01/2022 11:28:48
Số lần đọc: 840
Chiều 20-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình tu bổ di tích đình Kẻm, xã Yên Đổ (Phú Lương).


Công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sau gần 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện việc tu bổ, tôn tạo các hạng mục chính gồm: Cải tạo, xây dựng lại đình với bố cục mặt bằng thiết theo hình chữ Nhất, kiến trúc nhà 2 mái, tường hồi bít đốc, tiền đường thiết kế 5 gian với tổng diện tích xây dựng 85,5m2; lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa cháy, rãnh thoát nước…
 
Di tích lịch sử đình Kẻm thuộc xóm Kẻm, xã Yên Đổ được nhân dân xây dựng để ghi nhớ công ơn, tài đức của người Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Năm 1951, đình Kẻm vinh dự là nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về dự Hội nghị phát động chính sách thuế nông nghiệp, ghi dấu ấn về sự hình thành và phát triển của ngành Thuế Việt Nam. Với những giá trị về lịch sử và văn hóa, đình Kẻm đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào tháng 10-2014./.
 
Phan Trang
Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT