Non nước Việt Nam

Sẽ tái hiện màn đại xòe đoàn kết của nghệ thuật xòe Thái

Cập nhật: 26/07/2022 12:00:36
Số lần đọc: 557
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, Lễ đón bằng do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.


Ảnh internet

Cụ thể, lễ đón bằng ghi danh dự kiến diễn ra ngày 24-9, với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Biểu diễn đường phố; trưng bày, triển lãm di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam; không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc; không gian giới thiệu di sản ẩm thực, sản vật địa phương… Đặc biệt, sự kiện sẽ tái hiện màn đại xòe đoàn kết, đặc trưng nổi bật của nghệ thuật xòe Thái. Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, với sự tham gia của các tỉnh trong Chương trình liên kết hợp tác và phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 15-12-2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc đã chính thức ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hoàng Lân

 

Nguồn: Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 26/7/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT