Tin tức - Sự kiện

Ra mắt Bảo tàng Thiên nhiên Văn hóa mở tại Nghệ An

Cập nhật: 27/12/2018 09:16:14
Số lần đọc: 1026
Ngày 16/12, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An tổ chức lễ ra mắt Bảo tàng Thiên nhiên - Văn hóa mở tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, trong khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát.

Miền Tây Nghệ An là vùng núi non trùng điệp, giàu có về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và đa dạng sinh học, đặc biệt có các khu rừng đặc dụng: Vườn quốc gia Pù Mát, các khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt với nhiều hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ động thực vật phong phú, nhiều loài đặc hữu quý hiếm có ý nghĩa bảo tồn cho cả Việt Nam và thế giới. Đây còn là địa bàn sinh sống của đồng bào 6 dân tộc Thái, Mông, Khơ mú, Kinh, Thổ, Ơ đu tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và độc đáo.

Bảo tàng Thiên nhiên - Văn hóa mở được hình thành trên cơ sở nâng cấp Bảo tàng Vườn quốc gia Pù Mát, với cách tiếp cận bảo tàng hiện đại do sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Việc xây dựng cũng như đi vào hoạt động của Bảo tàng Thiên nhiên - Văn hóa mở sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu về hệ động, thực vật phong phú, bảo vệ tài nguyên đất - nước - rừng cũng như giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng dân cư bản địa tại miền Tây Nghệ An.

Thông qua việc trưng bày, giới thiệu tới nhân dân và du khách về thiên nhiên và văn hóa tại bảo tàng sẽ truyền tải thông điệp gắn kết bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An.

Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An nằm trên địa bàn 9 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, và Tương Dương của tỉnh Nghệ An, được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận vào năm 2007.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT