Non nước Việt Nam

Quảng Bình: Dừng lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 29/01/2021 13:46:31
Số lần đọc: 779
Ngày 26-1, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Ban tổ chức lễ hội di tích lịch sử (DTLS) chùa Hoằng Phúc năm 2021 đã ra thông báo số 01/TB-BTC về việc dừng tổ chức lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lễ rước nước tại lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2019

Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc hàng năm thường được tổ chức vào dịp Rằm tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, do thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Ban tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2021 thông báo dừng lễ hội để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

 
Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2016. Mỗi lần tổ chức, lễ hội thu hút hàng chục nghìn khách đến tham quan. Đây là lần thứ 2 lễ hội phải tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 X.V
Nguồn: Báo Quảng Bình

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT