Tin tức - Sự kiện

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meliá Hotels International: Việt Nam có nhiều dư địa để du lịch phát triển mạnh mẽ

Cập nhật: 22/10/2019 13:50:07
Số lần đọc: 771
(TITC) – Chiều ngày 21/10/2019, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã có buổi tiếp ông Gabriel Escarrer, Phó Chủ tịch điều hành kiêm CEO tập đoàn Meliá Hotels International (Tây Ban Nha). Cùng dự buổi tiếp có bà Maria Jesus Figa Lopez Palop, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Lê Quang Tùng, lãnh đạo Tập đoàn Meliá Hotels International và Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi tiếp, ông Gabriel Escarrer, Phó Chủ tịch điều hành kiêm CEO tập đoàn Meliá Hotels International cho rằng Việt Nam có nhiều dư địa để du lịch phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn với sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, sự phát triển của cơ sở hạ tầng cũng như thuận tiện trong giao thông như đường cao tốc, hàng không. 

Nắm bắt được cơ hội phát triển du lịch, thời gian qua, Tập đoàn Meliá Hotels International – tập đoàn khách sạn, du lịch hàng đầu Tây Ban Nha đã triển khai 8 dự án khách sạn. Tập đoàn cũng vừa khai trương một văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh để thuận tiện trong vận hành và quản lý các dự án tại Việt Nam. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ có 16 dự án được Meliá Hotels International hoàn thiện và đưa vào khai thác tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long…

Chào đón Phó Chủ tịch điều hành kiêm CEO Gabriel Escarrer tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quang Tùng bày tỏ vui mừng khi tập đoàn Meliá Hotels International đã có sự chuyển hướng đầu tư chiến lược từ thị trường Tây Ban Nha, Mỹ La-tinh tới những quốc gia châu Á như Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Như sự chia sẻ của bà Maria Jesus Figa Lopez Palop - Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, Meliá Hotels International tới đâu thì du khách Tây Ban Nha sẽ tới đó. Sự kiện này mở ra nhiều hy vọng Việt Nam sẽ đón được nhiều hơn nữa lượng khách tiềm năng này trong tương lai”.

Toàn cảnh buổi tiếp

Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định Bộ VHTTDL luôn ủng hộ các dự án của tập đoàn tại Việt Nam và tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong muốn, với kinh nghiệm 65 năm hoạt động tại nhiều quốc gia, Meliá Hotels International sẽ hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, ngay cả nhân lực trực tiếp làm việc tại các dự án mà tập đoàn đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam tới toàn thế giới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý - vận hành khách sạn hiện nay, phát triển cơ sở lưu trú cũng như các sản phẩm du lịch tại Việt Nam… 

Với mục tiêu phát triển bền vững và mở rộng trên toàn cầu, Phó Chủ tịch điều hành kiêm CEO Gabriel Escarrer cam kết sẽ ủng hộ tối đa cho các dự án tại Việt Nam cũng như đồng hành cùng sự phát triển của du lịch Việt Nam trong tương lai.

Khánh Trang

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT