Tin tức - Sự kiện

Phát huy hiệu quả tích cực các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch năm 2022

Cập nhật: 27/01/2023 11:21:19
Số lần đọc: 715
(TITC) - Ngay sau khi du lịch được mở lại từ 15/3/2022, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL cùng toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh chương trình truyền thông với chủ đề “Live fully in Vietnam” để thu hút khách quốc tế và chương trình “Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn” để thúc đẩy thị trường nội địa. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đạt được hiệu quả tích cực, góp phần phục hồi ngành du lịch.

Phát động mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn

Sự kiện “Hội nghị phát động mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn" diễn ra ngày 22/3 tại Hạ Long (Quảng Ninh) do Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức đã mở màn cho hàng loạt hoạt động sự kiện sôi nổi nhằm tái khởi động hoạt động du lịch trên toàn quốc trong suốt cả năm 2022.

Ngành du lịch đã tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến quảng bá sôi nổi, trong đó có Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội và TP.HCM, Hội chợ du lịch quốc tế ITE TP.HCM, Diễn đàn Du lịch Kontum, Diễn đàn Du lịch Mekong 2022, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Đặc biệt, với việc tham gia Hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất thế giới WTM London 2022, Du lịch Việt Nam khẳng định mạnh mẽ thông điệp mở cửa, sự hiện diện và hòa nhập với thị trường quốc tế trong bối cảnh bình thường mới.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trả lời phỏng vấn Kênh truyền thông CNBC (Mỹ) tại Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2022

Gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2022

Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL cũng đã tích cực giới thiệu du lịch Việt Nam tại Diễn đàn Du lịch ASEAN và Hội chợ TRAVEX 2022 tại Campuchia; các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản; Lễ hội Du lịch-Văn hóa Việt Nam và tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc thu hút lượng lớn khách tham gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Park Bo Gyoon và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm gian hàng triển lãm và không gian trải nghiệm văn hóa của Việt Nam tại Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đông đảo du khách thăm quan Không gian văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức quảng bá văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng du lịch trong khuôn khổ Ngày Việt Nam tại Ấn Độ và Diễn đàn xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Ấn Độ; Hội thảo về tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam và các thị trường khu vực Trung Đông nhằm khai thác thị trường khách tiềm năng từ khu vực này.

Công tác truyền thông du lịch được triển khai tích cực. Nhân dịp SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, ngành du lịch đã tận dụng cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn tới các đoàn thể thao và du khách quốc tế, góp phần mang lại thành công cho Đại hội. Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch xây dựng website cung cấp thông tin du lịch và quảng bá vẻ đẹp Việt Nam, đồng thời ra mắt video clip “Việt Nam: Đi Để Yêu! – Let’s shine and live fully” để chào đón bạn bè quốc tế và các đoàn thể thao đến để tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn ở Việt Nam.

Hoạt động truyền thông trên các website và mạng xã hội của Tổng cục Du lịch được đẩy mạnh, trong đó website https://vietnamtourism.gov.vn đóng vai trò truyền thông chính sách, phục vụ công tác quản lý nhà nước và xúc tiến du lịch; website https://vietnam.travel chuyên trách quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Cùng với đó là hệ thống các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Instagram… nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông tin chính sách mở cửa du lịch Việt Nam và giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn của Việt Nam.

Một dấu ấn nổi bật là Chương trình truyền thông du lịch Việt Nam trên trên kênh YouTube chính thức của Tổng cục Du lịch với chủ đề “Việt Nam: Đi Để Yêu!” với những video clip đẹp mắt, miêu tả vẻ đẹp rực rỡ, sống động của đất nước, con người và các dịch vụ du lịch chu đáo, đẳng cấp tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho du khách đi du lịch Việt Nam. Các video clip đã thu hút hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức của Tổng cục Du lịch.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tích cực, hiệu quả đã góp phần vào kết quả hoạt động ngành du lịch năm 2022 với con số đón 101,3 triệu lượt khách du lịch nội địa, vượt 68,8% so với kế hoạch; 3,66 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt 73% kế hoạch; tổng thu từ khách du lịch đạt 495 nghìn tỷ, vượt 23% so với kế hoạch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 25/01/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT