Hoạt động của ngành

Nhiều hoạt động đặc sắc tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật: 24/01/2024 14:24:43
Số lần đọc: 488
 Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách vui chơi, giải trí.

Sáng 24/1, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hòa chung không khí Tết Giáp Thìn 2024, nhằm làm đa dạng, phong phú hơn nữa các hoạt động, văn hóa truyền thống, vui chơi giải trí, mua sắm phục vụ người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, Ban quản lý triển khai nhiều hoạt động đặc sắc.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm "Xuân yêu thương" tại bãi biển Mỹ An (Đà Nẵng) trong chương trình "Xuân yêu thương 2023".

Theo đó sẽ triển khai tổ chức các cụm mô hình check-in Tết trang trí mô hình thúng, ván lướt, hoa tươi tại công viên Biển Đông, công viên Lăng Ông, Nguyễn Văn Thoại, khu vực Bãi biển đêm Mỹ An.

Cùng với đó, triển khai trang trí các trạm gác, lắp đặt mô hình check-in mô phỏng hình ảnh Vọoc chà vá chân nâu – biểu tượng của bán đảo Sơn Trà kết hợp với các hình ảnh quen thuộc trong ngày Tết truyền thống của Việt Nam theo phong cách ngộ nghĩnh, đáng yêu tại các điểm dừng chân bán đảo Sơn Trà.

Từ 8h-17h ngày 27/1 và ngày 28/1 tại bãi biển Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) sẽ diễn ra cuộc thi "Giải lướt sóng mở rộng năm 2024".

Đặc biệt, chương trình "Xuân yêu thương – mừng Xuân Giáp Thìn 2024" diễn ra từ ngày 26-28/1 tại bãi biển Mỹ An (khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Thoại – Võ Nguyên Giáp). Chương trình có các hoạt động tái hiện khung cảnh Tết xưa, đậm nét phong tục cổ truyền như: Các hoạt động trải nghiệm nổi bật như gói bánh chưng, bánh tét, nấu bánh và làm các loại bánh mức cổ truyền như: mứt dừa, mứt gừng, bánh mè, bánh in, bánh thuẩn, mứt quật.....giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống của ngày Tết Việt Nam; trải nghiệm nghệ thuật thư pháp cùng ông đồ và câu đối đỏ "Hoa tay thảo những nét - Như phượng múa rồng bay"; têm trầu cánh phượng, thưởng trà cùng những câu chuyện đã qua...;

Tham gia các trò chơi dân gian và nghệ thuật đường phố: nhảy sạp, đập niêu, vẽ mặt nạ, vẽ chân dung nghệ thuật....; hô hát bài chòi. Thưởng thức không gian ẩm thực tại các gian hàng và chương trình ca nhạc nghệ thuật đường phố đặc sắc. Check-in cùng các mô hình trang trí tết tại khu vực chương trình và dọc khu bãi biển đêm Mỹ An.

Khách quốc tế học làm bánh và nếm thử món bánh truyền thống tại "Xuân yêu thương 2023" bên bờ biển Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ban quản lý duy trì các cụm dịch vụ giải khát, ẩm thực, lưu niệm, đặc biệt là chuỗi các dịch vụ tại bãi biển đêm Mỹ An phục vụ xuyên suốt dịpTết với các hoạt động: Phục vụ dịch vụ massage trị liệu; xe lưu động (Food Truck); Các điểm trang trí, check-in dọc bãi biển Mỹ An; chiếu phim trên bãi biển, Sân khấu biểu diễn nghệ thuật; kết nối với các khu dịch vụ bãi biển cùng với khu phố đêm An Thượng, tạo nên tổ hợp phố du lịch Mỹ An – An Thượng sôi động ban ngày lẫn ban đêm.

"Trong dịp tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, với những hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí biển được chuẩn bị chu đáo để mở cửa phục vụ khách du lịch du xuân ghé thăm bãi biển Đà Nẵng. Ban quản lý hy vọng sẽ góp phần nhỏ cùng các điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố phục vụ người dân, du khách đón xuân", ông Nguyễn Đức Vũ chia sẻ.

Du khách "check-in" không gian Tết bên bờ biển Đà Nẵng.

Song song với các hoạt động nói trên, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tăng cường bố trí lực lượng trực xuyên suốt dịp Tết, triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt các bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực. Chủ động phối hợp với các dự án ven biển trong công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách tại các khu vực trước dự án. Phối hợp với các khách sạn cung cấp thông tin hướng dẫn về tắm biển an toàn cho khách du lịch.

Đồng thời, Ban quản lý phối hợp với địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại bãi biển và bán đảo Sơn Trà. Vào sáng 26/1 sẽ tổ chức chương trình ra quân dọn vệ sinh làm sạch 02 tuyến biển chuẩn bị đón Tết với chủ đề "Biển Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa". Ngày 27/1 sẽ triển khai chương trình Clean up Son Trà số đặc biệt với chủ đề "Chạy nhặt" nhằm kết hợp rèn luyện thể thao và bảo vệ môi trường đồng thời tạo ấn tượng đối với người dân và du khách khi đến tham quan bán đảo Sơn Trà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

"Chúng tôi yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại bãi biển sửa chữa, trang trí lại khu vực kinh doanh của mình, nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Bên cạnh việc duy trì, làm mới các dịch vụ, tiện ích đã đưa vào phục vụ du khách: Dịch vụ giải khát, thể thao giải trí biển, dịch vụ giữ xe tắm nước ngọt, dịch vụ quầy ẩm thực lưu niệm, các dịch vụ tại khu bãi biển đêm Mỹ An, checkin bãi biển, các sự kiện tại công viên Lăng Ông, Biển Đông,...", ông Nguyễn Đức Vũ nhấn mạnh./.

Đức Hoàng

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 23/01/2024

Cùng chuyên mục