Nhìn ra thế giới

Nhật Bản đón lượng khách quốc tế tăng mạnh trong tháng 11

Cập nhật: 23/12/2022 08:58:10
Số lần đọc: 530
Hơn 1 tháng sau khi chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng đại dịch Covid-19, tháng 11, nước này đã đón gần 1 triệu khách quốc tế, tăng 1,9 lần so với tháng trước đó.

(Ảnh minh họa: Trà My)

Số liệu thống kê được Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 21/12 cho thấy, trong tháng 11, số lượt khách nước ngoài đến nước này để công tác hoặc du lịch đạt 934.500 lượt, tăng 45,2 lần so cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến nước này vẫn giảm 61,7% so cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Số liệu của JNTO cũng cho thấy trong tháng 11, các thị trường đóng góp lượng khách lớn cho Nhật Bản là từ Hàn Quốc với 315.400 lượt khách, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 99.500 lượt, Mỹ với 84.300 lượt. Thị trường Trung Quốc vẫn ở mức thấp 21.000 lượt khách.

Số du khách đến Nhật Bản tăng vọt sau khi nước này ngày 11/10 đã chính thức chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chính phủ đã dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh như yêu cầu khách du lịch nước ngoài thực hiện các chuyến du lịch trọn gói và xin thị thực nếu họ là công dân của một trong 68 quốc gia và khu vực mà Nhật Bản đã có thỏa thuận miễn trừ trước đại dịch. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu thu về 5.000 tỷ yen (37 tỷ USD) từ chi tiêu của khách du lịch mỗi năm.

Trong khi đó, số người Nhật Bản ra nước ngoài trong tháng 11 là 379.200 người. Con số này cao hơn 7,3 lần so với một năm trước đó nhưng giảm 76,9% so với cùng tháng năm 2019.

N.T

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 22/12/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT