Hoạt động của ngành

Nghệ An: Lễ hội Làng Sen 2020 dự kiến sẽ tổ chức trong 05 ngày

Cập nhật: 21/02/2020 10:44:55
Số lần đọc: 1193
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2020 tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.


Lễ hội Làng Sen năm 2020 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia và dự kiến diễn ra trong 05 ngày

Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc là một trong những hoạt động thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tại Lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đây là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và bạn bè quốc tế.

Lễ hội Làng Sen sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động thiết thực, trang trọng, hấp dẫn bao gồm phần lễ và phần hội. Ở phần lễ gồm các hoạt động: Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; lễ diễu hành về quê Bác; lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ; lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên.

Hoạt động hội gồm: Tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc tại thị xã Cửa Lò; tổ chức kết nối các doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về với Nghệ An; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc; tổ chức lưu diễn văn nghệ quần chúng các tỉnh, thành phố; triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2020 sẽ diễn ra vào tối 17/05/2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình VTV, NTV. Lễ Tổng kết diễn ra vào tối 19/05 và cũng được Đài truyền hình NTV tường thuật trực tiếp.

Để triển khai các hoạt động của Lễ hội Làng Sen toàn quốc, sẽ thành lập Ban Tổ chức, trong đó đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng Trưởng ban; đồng thời sẽ thành lập các tiểu ban (Tuyên truyền, Nội dung, An ninh, Hậu Cần).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các hoạt động tổ chức tại Lễ hội phải mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, tạo ấn tượng sâu sắc, thiêng liêng, thành kính, trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thiết thực./.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Cùng chuyên mục