Hoạt động của ngành

Minh Hóa (Quảng Bình): Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch

Cập nhật: 08/07/2019 15:20:15
Số lần đọc: 910
Phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch, thời gian qua, huyện Minh Hóa đã khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch. Đến nay, một số sản phẩm du lịch bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Hệ thống hang động Tú Làn ở xã Tân Hóa bao gồm hơn 10 hang động lớn nhỏ, được phát hiện vào năm 1992. Từ khi Công ty TNHH MTV Chua Me Đất đầu tư khai thác tuyến du lịch mạo hiểm với nhiều tour tuyến hấp dẫn, Tú Làn hiện đã có tên trên bản đồ du lịch thế giới. Trong 3 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm Tú Làn đón hơn 5.000 lượt khách quốc tế.

Tuyến du lịch Rục Mòn-hồ Yên Phú đi qua địa phận 2 xã: Hóa Sơn và Trung Hóa đã được Công ty TNHH TMDV Đất Xanh đưa vào khai thác từ năm 2017. Du lịch trải nghiệm cuộc sống người dân bản địa kết hợp khám phá dòng sông chảy ngầm bên trong hệ thống hang Rục Mòn kỳ thú và hấp dẫn đã thu hút gần 2.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến với Minh Hóa mỗi năm.

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, cùng với việc tổ chức hiệu quả Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, mới đây, khám phá Thác Mơ, một điểm du lịch nghỉ dưỡng ở xã Hóa Hợp đã được Công ty TNHH TMDV Đất Xanh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa vào khai thác trong tháng 3 năm nay, đón đông đảo du khách thập phương đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tránh những ngày nắng, góp phần tăng thêm sự đa dạng của các loại hình sản phẩm du lịch tại huyện Minh Hóa. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

 

Nguồn: baoquangbinh.vn

Cùng chuyên mục