Ðầu tư Du lịch

Lào Cai: Khảo sát xây dựng tuyến du lịch leo núi Ngũ Chỉ Sơn

Cập nhật: 10/09/2021 08:00:29
Số lần đọc: 952
Chiều 9/9, UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khảo sát lần 1, xây dựng sản phẩm du lịch leo núi Ngũ Chỉ Sơn, thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, Lào Cai


Chuyến khảo sát lần 1 được thực hiện bởi Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lào Cai (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ ngày 24-25/6/2021, xuất phát từ thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn.

Quang cảnh hội nghị.

Chuyến khảo sát đã giúp phác thảo thành công bản đồ điện tử sơ bộ cho tuyến, xác định độ dài tuyến đường từ thôn Suối Thầu 2 lên tới đỉnh Ngũ Chỉ Sơn là 7,3km, có điểm dừng nghỉ trưa ở độ cao 1.940m, điểm nghỉ đêm là 2.549m, xác định độ cao của đỉnh Ngũ Chỉ Sơn là 2.585m so với mực nước biển.

Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lào Cai, tuyến leo núi Ngũ Chỉ Sơn có hệ sinh thái rừng phong phú và đa dạng, hệ thống khe nước chảy theo vách núi khá đẹp, nhiều điểm nhấn; quang cảnh núi rừng còn hoang sơ, ít bị tác động bởi con người, đường đi có nhiều rừng trúc, hoa đỗ quyên, rừng cổ thụ… So với các đỉnh núi khác, đỉnh Ngũ Chỉ Sơn có độ thử thách cao nhưng cảnh đẹp. Bước đầu tại đây đã hình thành một số dịch vụ phục vụ du lịch mang tính tự phát, là tiền đề để trở thành sản phẩm du lịch mới của địa phương.

Tuy nhiên, đây cũng là tuyến mới hình thành tự phát nên đường đi khá rậm rạp, trơn trượt, nhiều điểm có độ dốc cao, chưa có hệ thống biển báo, ít điểm có sóng điện thoại, chưa được quản lý khai thác để đảm bảo an toàn, an ninh cũng như định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới…

Đỉnh Ngũ Chỉ Sơn ẩn hiện trong mây.

Tuyến leo núi Ngũ Chỉ Sơn phù hợp để tổ chức giải leo núi và chương trình trải nghiệm chinh phục đỉnh cao – sản phẩm mới của du lịch Sa Pa.

Tại hội nghị, đại diện UBND thị xã Sa Pa và các cơ quan chuyên môn đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp xây dựng tuyến, điểm du lịch mới. Trong đó, tập trung vào vấn đề thành lập đoàn khảo sát lần 2, xác định tọa độ, địa giới hành chính, hướng tuyến, điểm xuất phát, điểm đến, trạm dừng nghỉ, ngắm cảnh; việc tổ chức giải leo núi cho vận động viên chuyên nghiệp, thí điểm chương trình leo núi trải nghiệm; lập dự án đầu tư và xác định chủ thể xây dựng điểm du lịch mới…

Đức Phương

 

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT