Hoạt động của ngành

Khảo sát xây dựng tuyến du lịch đường biển Phú Quốc - Kampot

Cập nhật: 29/07/2022 06:06:13
Số lần đọc: 447
Kiên Giang và Kampot đã phối hợp khảo sát thực địa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới việc xây dựng tuyến du lịch đường biển giữa Phú Quốc với Kampot


Sáng 28/7, hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 3 năm (2019 -2021) và phương hướng hợp tác năm tiếp theo giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot Vương quốc Campuchia được tổ chức tại tỉnh Kampot.

Trong 3 năm ký kết hợp tác 2019-2021, hai tỉnh đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh vùng biển, biên giới đường bộ và lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quan hệ đối ngoại hai tỉnh ngày càng củng cố phát triển, bền vững.

Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ngài Mao Thonin, Tỉnh trưởng tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia) cùng ký bản báo cáo sơ kết kết quả hợp tác 3 năm 2019-2021 và phương hướng hợp tác năm tiếp theo

Trong 3 năm, tổng kim ngạch xuất khẩu chính ngạch hai bên đạt trên 253 triệu USD. Việc hợp tác, xúc tiến du lịch được hai bên quan tâm thực hiện. Nhiều tour, tuyến du lịch được các doanh nghiệp khai thác phục vụ tốt cho du khách qua lại tham quan du lịch.

Các hoạt động thăm viếng hữu nghị, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ nhân đạo... giữa các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân hai bên biên giới diễn ra thường xuyên nhằm tăng cường hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hai bên.

Ở lĩnh vực năng lượng điện, 3 năm qua, Công ty Điện lực Kiên Giang đã cung cấp điện cho tỉnh Kam Pốt 225,96 triệu Kwh, trị giá 25,57 triệu USD, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ giai đoạn 2016-2018.

Về công tác phân giới cắm mốc, hai phía đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của hai bên cũng như xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ghi nhận tình đoàn kết, hữu nghị và sự nỗ lực, quyết tâm hợp tác của chính quyền và các lực lượng vũ trang hai tỉnh trong thực hiện văn bản ký kết hợp tác, nhất là lực lượng vũ trang hai bên hợp tác chặt chẽ trong việc bảo vệ an ninh biên giới, cùng nhau phòng, chống các loại tội phạm và phối hợp tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Kampot.

Ông Thành nhấn mạnh, lãnh đạo 2 tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ cùng chỉ đạo các ngành các cấp 2 tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp hai tỉnh nỗ lực thực hiện tốt nội dung văn bản ký kết giữa hai tỉnh nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo sự ổn định của mỗi tỉnh; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

"Tôi và ngài Tỉnh trưởng tỉnh Kampot sẽ cùng nhau chỉ đạo các lực lượng vũ trang hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và khẳng định kiên quyết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ phía bên này để chống phá bên kia nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh khu vực biên giới, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống lâu đời của hai nước và hai dân tộc Việt Nam – Campuchia”, ông Lâm Minh Thành nói.

Ông Mao Thonin, Tỉnh trưởng tỉnh Kam Pốt khẳng định những kết quả tích cực mà hai bên đạt được trong thời gian qua đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai tỉnh tiếp tục đạt được những bước tiến mới, làm cho hai tỉnh Kampot và tỉnh Kiên Giang xích lại gần nhau và thân thiết hơn, duy trì tình đoàn kết, hữu nghị ngày càng bền chặt.

“Hội nghị đánh giá cao công lao, tâm huyết của các lãnh đạo địa phương các cấp, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành có liên quan và nhân dân 2 tỉnh đã góp phần tích cực, to lớn vào việc giữ gìn ổn định xã hội, an ninh, trật tữ, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, cũng như hợp tác quốc tế và song phương trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau như anh em một nhà, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân hai tỉnh ngày càng thịnh vượng trong tương lai”, ông Mao Thonin khẳng định.

Tại hội nghị sơ kết, ông Khut Usaphia, Giám đốc Hành chính Ủy ban Hành chính tỉnh Kampot cho biết, Kiên Giang và Kampot đã phối hợp khảo sát thực địa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới việc xây dựng tuyến du lịch bằng đường biển giữa TP đảo Phú Quốc với tỉnh Kampot.

Trước đó, việc hợp tác, xúc tiến du lịch cũng được hai phía quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Kiên Giang và doanh nghiệp du lịch Kam Pốt mở các tour đưa khách đến tham quan du lịch bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Preak Chak. Trong 3 năm 2019-2021, du khách đi từ Kiên Giang sang tham quan du lịch Campuchia đạt 71.677 lượt người. Du khách Campuchia sang tham quan du lịch Kiên Giang 8.557 lượt người./.

Lam Hiếu

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Đăng ngày 29/7/2022

Cùng chuyên mục