Hoạt động của ngành

Khảo sát, đề xuất thêm tuyến du lịch trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Cập nhật: 16/09/2020 09:08:51
Số lần đọc: 676
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức khảo sát tuyến du lịch thứ 4 trên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.


Các chuyên gia khảo sát điểm di sản địa chất tại xã Tả Lủng, Mèo Vạc

Trong chuyến khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành thu thập các thông tin về điểm di sản địa chất, văn hóa, văn hóa – lịch sử, đa dạng sinh học tại khu vực xã Lùng Tám, Thái An (huyện Quản Bạ); Đường Thượng, Lũng Hồ, Du Già, Ngam La, Mậu Duệ (Yên Minh); Sủng Trà, Sủng Máng, thị trấn Mèo Vạc, Giàng Chu Phìn, Lũng Pù (Mèo Vạc)… Đây là tuyến đường thu hút khách du lịch rất mạnh, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, các chuyên gia Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng sự hỗ trợ kinh nghiệm của chuyên gia Guy Martini sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn hoàn thiện đề xuất xây dựng tuyến đường số 4, trình UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu thăm quan, tìm hiểu của du khách khi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Được biết năm 2018, chuyên gia Guy Martini  - Tổng thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN), Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản phối hợp với các sở, ngành của tỉnh khảo sát, xây dựng và đưa vào khai thác 3 tuyến du lịch trên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, gồm: Hành trình lên nơi khởi nguồn sự sống (từ Quản Bạ đến Yên Minh); Giai điệu cuộc sống trên miền đá (từ Yên Minh đến Đồng Văn); Hành trình đến tự hào và Hạnh phúc (từ Đồng Văn đến Mèo Vạc). Cả 3 tuyến đường được xây dựng dựa trên sự kết nối 45 điểm di sản địa chất, di sản văn hóa và thiên nhiên, cũng như các điểm dừng chân, thăm quan và trạm thông tin dành cho du khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục