Hoạt động của ngành

Khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019

Cập nhật: 27/03/2019 15:21:29
Số lần đọc: 1586
(TITC) – Sáng nay (27/3), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2019 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Vũ Đức Đam - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã đến dự và cắt băng khai mạc Hội chợ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ

Tới dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VITM 2019; cùng với sự hiện diện của Đại sứ các nước; đại diện các tổ chức quốc tế; các cơ quan quản lý du lịch; các tổ chức xúc tiến du lịch; các Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế và đông đảo các phóng viên báo chí TW và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định là ngành kinh tế quan trọng. Năm 2018, Du lịch Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ hơn 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 620.000 tỷ đồng. Đạt được thành tựu này có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp du lịch.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc

Năm 2019, mục tiêu của Du lịch Việt Nam đón 18 triệu khách quốc tế, phục vụ 85,5 triệu khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 700.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao chủ đề “Du lịch xanh” của Hội chợ năm nay, thể hiện xu thế phát triển trong tương lai. Các sản phẩm du lịch xanh, du lịch trải nghiệm văn hóa, cộng đồng, nghỉ dưỡng sẽ trở thành xu hướng, sản phẩm chủ đạo mà khách du lịch lựa chọn. Ngành Du lịch cần tăng cường áp dụng công nghệ 4.0 mạnh mẽ hơn nữa, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, hội chợ sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp, là sân chơi cho những người làm du lịch và yêu thích du lịch.

Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ VITM 2019 cho biết, Hội chợ năm nay có sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch từ 47 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt lần đầu tiên có sự tham dự của CHDCND Triều Tiên và Peru. Dự kiến, hội chợ sẽ thu hút khoảng 85.000 lượt khách tham quan và mua sản phẩm. 

Ông Bruno Angelet - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết châu Âu có những điểm đến tuyệt vời và kinh nghiệm về phát triển du lịch xanh để cùng chia sẻ với Việt Nam và cộng đồng thế giới. Số lượng khách châu Âu đến Việt Nam ngày càng tăng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy Việt Nam đang là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách châu Âu. Ông cũng hi vọng sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu dành cho du lịch Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển hơn nữa.

Ông Bruno Angelet - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ hội chợ VITM 2019 sẽ diễn ra nhiều hoạt động bao gồm hội nghị, hội thảo quốc tế, họp báo, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các gian hàng quảng bá du lịch…

Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 30/3/2019.

                                                                                                                                                                                                 Tin: Thu Thủy; Ảnh: Thế Phi

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục