Nhìn ra thế giới

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

Cập nhật: 28/09/2022 09:01:52
Số lần đọc: 729
Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ lễ Pchum Ben từ ngày 23 - 26/9, có hơn 1,2 triệu người Campuchia đi du lịch các nơi trên cả nước và khoảng 14.000 lượt khách quốc tế.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, Lễ hội Pchum Ben năm nay tại Campuchia sôi động hơn năm ngoái, lượng khách du lịch tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021, vì chính phủ đã cho phép mở cửa trở lại tất cả cơ sở giải trí tại các điểm du lịch trên cả nước. Mọi người dân có thể đi lễ chùa mà không bị hạn chế bởi dịch Covid-19.

Người dân Campuchia đi du lịch tại tỉnh Kep dịp lễ hội Pchum Ben. Nguồn: Khmer Times

Các tỉnh/thành thu hút nhiều khách du lịch tới thăm nhiều nhất trong dịp lễ hội Pchum Ben là Battambang, Siem Reap và các tỉnh ven biển như Kep, Kampot, Preah Sihanouk, trong đó hơn 210.000 khách tại Battambang; 140.000 tại Siem Reap; 110.000 tại Kep; Kampot là hơn 70.000 và hơn 80.000 tại Preah Sihanouk. Tình hình an ninh, trật tự và việc đi lại của du khách, cũng như toàn thể người dân Campuchia trong lễ hội Pchum Ben được đảm bảo an toàn và không có vấn đề gì lớn xảy ra.

Trước đó, trong một thông điệp đặc biệt đưa ra vào sáng ngày 26/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã chúc mừng người dân Campuchia có một lễ hội Pchum Ben thành công, vui vẻ bên gia đình và giữ an toàn về mọi mặt, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Lễ hội Pchum Ben là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất hang năm tại Campuchia, nhằm tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, những người đã mất. Trong những ngày nghỉ lễ Pchum Ben, người dân đổ đi lễ chùa, cũng như đi du lịch nhiều nơi trên cả nước. Tuy nhiên, trong các năm 2020 và 2021 vừa qua, lễ hội này tại Campuchia đã bị hoãn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát./.

Phùng Kiên

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Đăng ngày 28/9/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT