Non nước Việt Nam

Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Cập nhật: 14/12/2021 05:09:34
Số lần đọc: 914
Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 4,6 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị của Khu Di tích này.  


Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao tặng món quà cho tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thành Duy)

Nhân dịp dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961-8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 4,6 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đây là món quà của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành tặng tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác bảo tồn, duy tu, tôn tạo, phát huy hiệu quả nhất các giá trị của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Từ năm 2019 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Nghệ An cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa một số công trình, hạng mục tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đã có bốn công trình hoàn thành, gồm: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh; số hóa tài liệu, hiện vật trong Kho bảo quản của Khu Di tích; xây dựng cơ sở dữ liệu thuyết minh tự động; cải tạo, sửa chữa nhà bái đường với tổng kinh phí gần 10,7 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Nghệ An thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị của Khu Di tích quốc gia đặc biệt này...

Thành Châu

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT