Hoạt động của ngành

Hà Giang: Đoàn khảo sát của Tổng cục du lịch khảo sát các điểm du lịch tại Quang Bình

Cập nhật: 15/07/2021 14:12:57
Số lần đọc: 820
Nhằm thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu môi trường văn hóa gắn với phát triển bền vững tại các điểm du lịch cộng đồng”, ngày 14.7, đoàn khảo sát của Tổng cục du lịch, do đồng chí Vũ Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Quang Bình.



Cán bộ Trung tâm Văn hóa thông tin và du lịch huyện Quang Bình giới thiệu ẩm thực độc đáo tới đoàn như: Thịt treo gác bếp, lá thảo quả khô, bánh sừng bò…

Theo chương trình, đoàn đã đến khảo sát một số làng nghề, làng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái như: Điểm đến du lịch cộng đồng dân tộc Pà Thẻn thôn My Bắc và làng nghề dệt thổ cẩm Pà Thẻn, du lịch lòng hồ thủy điện Sông Chừng, xã Tân Bắc; làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khun, trải nghiệm hang Bó Mỳ, xã Bằng Lang; làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chì, thôn Chang và một số hộ kinh doanh homestay thôn Chì…

Sau khi tìm hiểu các làng nghề, các điểm du lịch và danh lam thắng cảnh của huyện Quang Bình, Đoàn khảo sát sẽ dự khảo và tham mưu xây dựng bộ tiêu chí văn hóa phù hợp với từng điểm du lịch. Đồng thời, đoàn sẽ tiếp tục quảng bá, giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, sản phẩm du lịch của Quang Bình, nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch địa phương./.

Tin, ảnh: Vương Mai

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục