Hoạt động của ngành

Hà Giang: Bắc Quang đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia

Cập nhật: 03/12/2020 08:14:36
Số lần đọc: 1115
Vừa qua, tại xã Đức Xuân, UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh hang Khâu Đôn và hang Nặm Tan thuộc xã Đức Xuân.


Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đức Xuân phấn khởi đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia.

Hang Nặm Tan, thôn Xuân Thượng và hang Khâu Đôn, thôn Xuân Đường là 2 trong 3 danh lam thắng cảnh thuộc xã Đức Xuân có vẻ đẹp tự nhiên một cách đặc sắc với nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ được hình thành bởi sự kiến tạo địa chất. Hiện nay, hệ thống nhũ đá của 2 hang động này đang tiếp tục được hình thành và phát triển với nhiều hình thù đa dạng, kỳ thú, tạo sự tò mò, hấp dẫn cho du khách.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nhấn mạnh: Hang Nặm Tan và hang Khâu Đôn được xếp hạng Di tích Quốc gia là sự kiện văn hóa quan trọng, tạo đà cho sự khơi nguồn phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương. Đồng chí cũng đề nghị huyện Bắc Quang và xã Đức Xuân cần xây dựng quy hoạch; tăng cường tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, bảo vệ đối với 2 danh lam thắng cảnh này. Đồng thời tiếp tục phục hồi, phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội truyền thống, quan tâm xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng… Qua đó, tạo tiền đề đưa du lịch địa phương phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.


Màn nhảy lửa của người Dao trong buổi Lễ.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, TT&DL, đồng chí Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh hang Khâu Đôn và hang Nặm Tan cho cán bộ và nhân dân xã Đức Xuân.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục