Nhìn ra thế giới

Du khách tới Thái Lan tăng mạnh sau khi được miễn xét nghiệm trước khi bay

Cập nhật: 08/04/2022 15:15:18
Số lần đọc: 528
Sau khi Chính phủ Thái Lan bãi bỏ quy định yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR 72 giờ trước khi nhập cảnh, lượng du khách quốc tế tới nước này trong tháng 4 đã tăng đáng kể so với tháng trước đó.

Các nhân viên khách sạn và du lịch chờ đón du khách tại sân bay Suvarnabhumi. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Ngày 6/4, Giám đốc sân bay quốc tế Suvarnabhumi Kittipong Kittikachorn cho biết, trong tuần đầu tiên của tháng 4, lượng du khách quốc tế nhập cảnh vào sân bay này đã tăng 65,97% so với tháng 3 và đạt mức trung bình 11.623 du khách nhập cảnh mỗi ngày. Đồng thời, số chuyến bay tới Thái Lan cũng tăng 2,92%, đạt trung bình 141 chuyến mỗi ngày so với 137 chuyến trong tháng 3.

Ông Kittipong cho rằng, việc lượng du khách tới Thái Lan tăng mạnh là nhờ Chính phủ nước này bãi bỏ yêu cầu người nhập cảnh theo các diện Test & Go, Sandbox và cách ly bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi bay kể từ ngày 1/4. Ông cũng cho biết thêm, nhờ việc xét nghiệm Covid-19 hiện không tốn nhiều thời gian như trước, rất nhiều hành khách không phải ở lại 1 đêm trong khách sạn để chờ đợi kết quả nữa. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiến hành 1 lần xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 5 sau khi họ nhập cảnh vào Thái Lan.

Từ ngày 1/4, sân bay Suvarnabhumi đã mở thêm một sảnh đón và bổ sung thêm nhiều quầy nhập cảnh nữa để đáp ứng lượng khách gia tăng. Hiện sân bay có khả năng xử lý thủ tục cho 4.080 hành khách mỗi giờ so với mức 3.450 hành khách trước đây.

Trong tuần đầu tiên của tháng 4, sân bay đã phục vụ 53.627 hành khách, cả xuất nhập cảnh và nội địa, tăng 27,01% so với tháng trước. Trong khi lượng hành khách quốc tế có mức tăng mạnh đạt 56%, tương đương 23.936 khách mỗi ngày, thì số hành khách nội địa cũng tăng 10%, đạt 29.691 khách. Trong số 536 chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay, có 254 chuyến bay nội địa, tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Số còn lại là các chuyến bay quốc tế với mức tăng đạt 3%.

Ông Kittipong cho biết sân bay Suvarnabhumi sẽ triển khai thêm nguồn lực để khôi phục năng lực hoạt động của sân bay, bắt kịp với đà gia tăng của các chuyến bay và lượng hành khách. Ông khẳng định, là cửa ngõ quốc tế chính của Thái Lan, sân bay Suvarnabhumi cần hoạt động với sự hiệu quả và tốc độ cao. Ông cũng lưu ý rằng sân bay này đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh sự hồi phục của nền kinh tế Thái Lan.

Đông Nam 

Nguồn: Báo Nhân Dân - nhandan.vn - Ngày đăng 08/4/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT